Chợ gà tự phát ngang nhiên hoạt động giữa Hà Nội

Trần Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 09/11/2015 18:42 GMT+7

VTV.vn - Mỗi ngày, hơn 10.000 con gà tập kết tại đây và thu hút hơn 200 hộ gia đình tham gia hoạt động công khai, rầm rộ. Đáng nói hơn, chợ gà này không hề có giấy phép.

Nghịch lý này đã tồn tại nhiều năm tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Từ 17h -21h hàng đêm, cánh đồng làng Bình Đà lại náo nhiệt vì đoạn đường chừng 1km rầm rập xe gà. Mỗi tối, khoảng 20 xe tải tập kết về đây với số lượng khoảng 12.000 con gà sống. Phần lớn số gà này được đưa vào làng Bình Đà và giết mổ thủ công tại các hộ gia đình.

Nông dân cầm cự nuôi gà không công Nông dân cầm cự nuôi gà không công

VTV.vn - Dù mất đến 2 tháng chăm sóc nhưng nông dân chỉ được trả khoảng 3.000 đồng tiền công nuôi 1 con gà cho các DN đã bao gồm các chi phí như điện, nước và đầu tư chuồng trại...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

 

 

Từ khóa:

chợ gà

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước