Chợ "thể dục" - Xóa chỗ này, mọc chỗ khác

Chuyển động 24h-Thứ hai, ngày 30/11/2020 12:23 GMT+7

VTV.vn - Những chợ này chỉ họp chóng vánh một lúc buổi sáng nhưng đã để lại hệ lụy là sự nhếch nhác, mất vệ sinh môi trường và mất an toàn thực phẩm.

Tại rất nhiều khu vực người dân tập thể dục buổi sáng ở công viên, hồ... trên địa bàn TP Hà Nội đã xuất hiện lên những chợ tự phát để phục vụ nhu cầu tiện đâu mua nấy.

Một công đôi ba việc, đi tập thể dục kết hợp với đi chợ đã là nếp sống nhiều năm nay của người dân ở khu vực này. Những khu chợ này được gọi ví von với danh xưng là chợ "thể dục", cái tiện của nó là xuất hiện ở những đoạn đường mà người dân không thể không đi qua, từ cổng công viên đến cả những chiếc cầu.

Chợ thể dục - Xóa chỗ này, mọc chỗ khác - Ảnh 1.

Người mua, người bán tấp nập mỗi sáng.

Biết là không phải là chợ nhưng người bán lại chọn nơi người đi thể dục qua nhiều để chào hàng. Với mặt hàng khó bán như cây cảnh, cũng chỉ cần vài tiếng đồng hồ, chị Hoa ở Hưng Yên ngày nào cũng có thể bán gần hết số hàng mà mình mang đến.

Phần lớn người bán hàng sẽ bán trên xe để tiện cho việc cơ động, thậm chí là nhanh chóng biến mất khi cơ quan chức năng lui tới. Tại phố Cầu Mới, để tránh bị phạt, nhiều người chọn cách gom hết hàng lại vào những túi nylon, từ người bán hóa thân thành những người tập thể dục bình thường xách đồ.

Thượng úy Trần Văn Biểu - Tổ trưởng Tổ CSTT phường Thịnh Quang cho biết khu vực này thuộc địa bàn giáp ranh với 3 phường nên khi lực lượng chức năng giải quyết, người bán hàng lại chạy sang khu vực khác. Khi lực lượng chứng năng rút đi, họ lại kéo ra bán nên rất khó để giải quyết.

Chợ thể dục - Xóa chỗ này, mọc chỗ khác - Ảnh 2.

Rác thải ngập khắp nơi sau mỗi phiên chợ "thể dục".

Mặc dù không tìm thấy người bán nhưng khối lượng rác thải để lại sau mỗi phiên chợ này luôn là điều nan giải.

Để xử lý tình trạng này, thời gian qua, lực lượng chức năng tại các khu vực này đã thu giữ rất nhiều hàng hóa của người vi phạm, nhưng hầu như không ai đến nộp phạt và lấy lại đồ. Trong khi đó, nhiều người dân còn có tâm lý tiện đâu mua đó lại trở thành nguồn cầu cho những chợ "thể dục" tồn tại.

Nhếch nhác chợ cóc tại Đà Nẵng Nhếch nhác chợ cóc tại Đà Nẵng

VTV.vn - Thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng chợ cóc trên bãi biển du lịch Đà Nẵng, gây ấn tượng không tốt cho du khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước