Chủ tịch nước kêu gọi ủng hộ làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Quang Hiệu, Việt Anh, Chí Thành-Thứ bảy, ngày 13/05/2023 11:52 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, tại Điện Biên, hàng vạn hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát.

Sáng 13/5, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự Lễ phát động xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 2024.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi, là bản anh hùng ca bất diệt trong lịch sử và là biểu tượng ngời sáng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, chiến thắng còn được làm nên từ sự cống hiến, hi sinh to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đặc biệt là sự đóng góp trực tiếp của đồng bào dân và quân các dân tộc Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc. Nhưng giờ đây, tại Điện Biên, hàng vạn hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm, dột nát.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến của Mặt trận tổ quốc Việt Nam khi phát động chương trình: "Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc" với mục tiêu từ nay đến tháng 5/2024, vào đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ vận động xây dựng từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn Tây Bắc; giúp cho các hộ nghèo tại khu vực này có nhà ở an toàn, nâng cao mức sống.

Chủ tịch nước kêu gọi các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, và các tầng lớp nhân dân hãy cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân chân thành đối với đồng bào các dân tộc trên vùng đất mà trước kia bà con đã dành sự hi sinh, cống hiến, không tiếc máu xương cho tổ quốc.

Ngay tại Lễ phát động, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ số tiền tương đương 5.600 căn nhà đại đoàn kết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước