Chưa cho phép xe lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/12/2020 19:30 GMT+7

Các xe lưu thông tại tuyến đầu của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. (Ảnh: Báo điện tử Nhân dân)

VTV.vn - Cục CSGT chưa cho phép phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận.

Cục CSGT, Bộ Công an vừa ra thông báo: chưa cho phép các phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận bởi tình trạng kết cấu, hạ tầng cơ sở không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi xe lưu thông.

Theo Cục CSGT, Bộ Công an, hiện toàn dự án đang triển khai mới được 75% khối lượng. Phần móng đường nhiều đoạn chưa hoàn thiện, chưa có điện chiếu sáng và bất cứ phương thức cảnh báo an toàn giao thông nào trên cao tốc, việc đi lại của người và phương tiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Vì thế, Cục CSGT chưa cho phép phương tiện lưu thông theo kế hoạch của đơn vị thi công là Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trước đó, trong ngày 28/12, chủ BOT cao tốc này đã cho hàng chục xe ô tô chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc, đồng thời lập kế hoạch, phân luồng cho xe lưu thông 5 ngày trước Tết, từ ngày 7-11/2/2020 (tức từ 26-30 Tết) và 5 ngày sau Tết từ 4 - 8 Tết, cho phép phương tiện đi lại không quá 40km/h.

Hiện cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa có ý kiến rõ ràng chính thức là đồng ý hay không đồng ý cho xe lưu thông trên cao tốc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước