Chưa kịp bàn giao, cầu treo dân sinh tại Đăk Lăk đã bị tháo trộm cáp

Thuận Phong, Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 31/10/2015 16:44 GMT+7

VTV.vn - 1 trong số 9 cầu treo dân sinh tại tỉnh Đăk Lăk do Trung ương hỗ trợ xây dựng đã bị kẻ gian lấy cắp hai sợi dây cáp lan can khi chưa kịp bàn giao.

Nằm trong đề án Xây dựng cầu treo dân sinh tại 28 tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Đắk Lắk được Trung ương hỗ trợ xây dựng 9 cầu treo để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân. Đến nay, các cầu treo này đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng của đề án. Tuy nhiên, một trong số các cây cầu này đã bị kẻ gian tháo lấy cắp 2 sợi dây cáp lan can dài khoảng 160m khi chưa được bàn giao, gây bức xúc cho người dân địa phương.

Mặc dù giá trị của 2 sợi cáp không lớn, việc cắt trộm cáp đã gây ảnh hưởng đến kết cấu và chất lượng của cây cầu. Để ngăn chặn kẻ gian có thể tiếp tục lấy cắp những sợi cáp còn lại, chính quyền địa phương đã vận động người dân xung quanh phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ cây cầu; đồng thời kiểm tra mức độ hư hại để báo cáo các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục trước khi đưa vào sử dụng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước