Chùa Thanh Ấm 4 năm không xác định xong nguồn gốc đất

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/09/2020 07:36 GMT+7

VTV.vn - Dù diện tích thu hồi được xác định là đất công nhưng theo nhà chùa và các Phật tử, đây là đất tôn giáo, của nhà chùa nên phải đền bù theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Chùa Thanh Ấm được xây dựng cách đây khoảng 300 năm nằm trên địa phận của thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Người dân và các Phật tử chùa Thanh Ấm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã bàn giao phần lớn đất nhà chùa để UNBD huyện Ứng Hòa giải phóng mặt bằng nhanh, thực hiện dự án xây đường. Nhưng đã 4 năm, nhà chùa vẫn chưa nhận được quyết định thu hồi, đền bù đất và chùa vẫn dang dở vì chưa làm được tường rào. Vì sao lại như vậy?

Đại Đức Thích Quang Minh, trụ trì chùa Thanh Ấm cho biết, 4 năm trước, khi UBND huyện Ứng Hòa thực hiện dự án cứng hóa bờ Kênh Tân Phương và làm đường giao thông quan trọng của huyện, nhà chùa vẫn tự nguyện tháo dỡ nhiều hạng mục để bàn giao đất thực hiện dự án dù lúc đó chưa có quyết định thu hồi đất, chưa đền bù.

Tuy nhiên, không hiểu sao từ đó đến nay, mặc dù nhiều hạng mục của dự án này đã hoàn thành nhưng huyện Ứng Hòa lại không hề thực hiện việc đền bù để nhà chùa có kinh phí tôn tạo lại các hạng mục đã bị dỡ bỏ. Thậm chí, mốc giới cụ thể đến giờ còn chưa được bàn giao, không cho nhà chùa xây tường rào bảo vệ chùa, dẫn đến trộm cắp, nghiện hút quanh chùa gây mất an ninh.

Chùa Thanh Ấm 4 năm không xác định xong nguồn gốc đất - Ảnh 1.

Chùa Thanh Ấm nhìn từ trên cao

Đại diện UBND huyện Ứng Hòa thừa nhận đúng là đến nay vẫn chưa có quyết định thu hồi đất và phương án đền bù cho chùa Thanh Ấm.

Nguyên nhân là do diện tích thu hồi được xác định là đất công nhưng nhà chùa và bà con Phật tử địa phương thì cho rằng đây là đất tôn giáo, đất của nhà chùa nên phải đền bù theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Theo các tài liệu bản đồ quản lý đất đai từ năm 2003 đến nay và sổ mục kê quản lý nguồn gốc đất do thị trấn Vân Đình quản lý, thậm chí cả bản đồ do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đo đạc mới đây nhất, đất chùa Thanh Ấm đều được ghi nhận là đất chùa và nguồn gốc là đất tôn giáo. Điều đáng nói là chưa bao giờ các diện tích đất của chùa Thanh Ấm được đưa vào diện tích đất công do thị trấn Vân Đình quản lý.

Theo luật sư Nguyễn Thái Dũng, việc UBND Huyện Ứng Hòa 4 năm rồi vẫn không xác định rõ nguồn gốc đất chùa Thanh Ấm, giải quyết dứt điểm để trả lời bà con Phật tử là không làm đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Ban giải phóng mặt bằng Huyện Ứng Hòa cho biết sẽ trình lên UBND Huyện Ứng Hòa, làm rõ nguồn gốc đất, để giải quyết dứt điểm sự việc, trả lời bà con Phật tử trong thời gian sớm nhất.

Chùa Thanh Ấm bị bỏ lửng khi giải phóng mặt bằng Chùa Thanh Ấm bị bỏ lửng khi giải phóng mặt bằng

VTV.vn - Sau 4 năm giao đất cho dự án, các thủ tục pháp lý cho việc thu hồi tại chùa Thanh Ấm, thôn Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội vẫn chưa hoàn thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước