Chưa tìm thêm được người mất tích tại Trà Leng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/10/2020 19:47 GMT+7

Tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trong ngày 31/10, vẫn chưa tìm thêm được người mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

500 người thuộc lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp và tại chỗ vẫn tiếp tục tìm kiếm 12 người mất tích. Thời tiết có mưa khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Sáng 31/10, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đã trực tiếp thị sát hiện trường vụ sạt lở, biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng trong công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ thời tiết, áp dụng các biện pháp đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 31/10 đã là ngày thứ 4 kể từ khi xảy ra các vụ sạt lở ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, đến sáng 31/10, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 5, công an, bộ đội Biên phòng và thanh niên địa phương phối hợp tìm kiếm 12 nạn nhân hiện còn đang bị mất tích.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là trời mưa lớn, nhiều điểm sạt lở mới vẫn chưa được khắc phục, trong khi yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo an toàn cho cả lực lượng cứu nạn. Hôm nay, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) đã đưa thêm thiết bị lên hiện trường nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo tìm kiếm.

Chưa tìm thêm được người mất tích tại Trà Leng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở Trà Leng. (Ảnh: TTXVN)

Còn tại huyện Phước Sơn, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở xảy ra ở xã Phước Lộc. Tối 30/10, sau rất nhiều nỗ lực, đội tiền trạm đã đến được xã Phước Thành, cách hiện trường 8km đường rừng. Tại đây, 5 người thiệt mạng đã được xác nhận và 8 người dân bị mất tích từ 3 ngày nay.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, tại Thủy điện Đăk Mi 2, sau vài ngày bị cô lập, 70 công nhân của thủy điện này đã tự thoát ra khỏi khu vực bị cô lập.

Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lần này. Ngay trong sáng 31/10, tại Sở Chỉ huy tiền phương ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), trong cuộc họp khẩn, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đã chỉ đạo tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, đồng thời bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm.

Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ phối hợp tìm kiếm 12 người mất tích ở Trà Leng Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ phối hợp tìm kiếm 12 người mất tích ở Trà Leng

VTV.vn - Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang dốc hết sức chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân còn đang bị mất tích sau những vụ sạt lở ở tỉnh Quảng Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước