Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết

N.M (t/h) - Ảnh: Báo Giao thông-Thứ bảy, ngày 29/01/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 28/1 (26 Âm lịch), trong khi đường phố đông ngộp thở, các bến xe trên địa bàn Hà Nội lại rất thưa vắng...

Ngày 28/1 là ngày cuối làm việc trước kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, tình hình giao thông không có xáo trộn gì, một khung cảnh có thể nói khác hoàn toàn so với mọi năm. 

Bình thường, 1-2 ngày trước kỳ nghỉ lễ, bao giờ giao thông cũng sẽ nhộn nhịp bởi người dân rời thành phố về quê trong những ngày làm việc cuối cùng. Tuy nhiên, chiều tối 26 tháng Chạp, giao thông diễn ra bình thường, thậm chí còn khá thông thoáng. Các bến xe cũng vắng vẻ hơn cả ngày thường.

18h30 chiều ngày làm việc cuối cùng của năm, quầy bán vé của bến xe Giáp Bát đã đóng cửa. Trong bến, hầu hết các xe đều đã nghỉ, không sáng điện sáng đèn, không nhộn nhịp như mọi năm. Một xe cũng chỉ được lác đác vài hành khách.

Còn tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, lưu lượng phương tiện trong hôm qua chỉ tăng khoảng 20% - 30% so với ngày thường. Theo lực lượng cảnh sát giao thông, lượng xe khách liên tỉnh không gia tăng so với mọi năm. Tuy nhiên, lượng xe cá nhân lại tăng cao, chủ yếu là các xe con từ 4 đến 7 chỗ.

Tình trạng dồn ứ, ùn tắc không xảy ra trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Hà Nội. Có thể thấy đây là điểm khác biệt hoàn toàn so với cùng thời điểm này những năm trước.

Dự báo trong ngày 29/1 (27 tháng Chạp), lượng phương tiện người dân đổ về quê có thể sẽ tăng cao hơn.

Sau đây là một số hình ảnh trái ngược ở bến xe và các tuyến phố cửa ngõ Thủ đô Hà Nội chiều 26 Âm lịch.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Các bến xe lớn của Thủ đô như: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm đều rất vắng khách. Từ khu vực ghế chờ mua vé đến khu xe khách đều lác đác vài khách.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Anh Vũ Ngọc Phương lái xe tuyến Quảng Ninh - Hà Nội buồn rầu nói: "Trước đây, khi chưa có dịch lượng khách trên xe luôn chật kín, nhà xe phải bố trí hàng trăm xe tăng cường. Nhưng nay ngày cao điểm, 5 phút nữa xe xuất bến mà chỉ có 2 hành khách.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.

Tuyến xe đi Nam Định có duy nhất một hành khách đứng chờ.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 4.

Tại bến xe Nước Ngầm, ông Trịnh Hoài Lam - Phó giám đốc bến xe này cho biết: "Dự kiến lượng xe xuất bến trong ngày cao điểm hôm nay đạt từ 150 - 170 lượt. Hiện đã gần 18h mà vẫn còn mấy chục xe không có khách về. Trung bình lượng khách đạt 50 - 70% số ghế. Nguyên nhân do dịch bệnh phức tạp nên nhiều người sử dụng phương tiện cá nhân để về quê.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 5.

Về công tác phòng dịch, bến xe Nước Ngầm thông tin, bến đã quán triệt tất cả nhân viên vận tải đến/ xuất bến ở các cửa ra vào kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế, nhắc nhở hành khách trên loa theo đúng thông điệp 5K, tuyệt đối đeo khẩu trang trong suốt hành trình.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 6.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, một số hành khách mang theo cả xe máy lên xe khách.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 7.

Khu vực bến xe Mỹ Đình cũng trong không khí ảm đạm, vắng khách.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách qua bến Mỹ Đình khoảng 4.000 lượt/ngày với khoảng 380 lượt xe; Bến xe Giáp Bát là 4.200 lượt khách/ngày với khoảng 400 lượt xe; Bến xe Gia Lâm 1.600 lượt khách/ngày với 220 lượt xe.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 9.

Trái ngược với không khí trong bến xe, bên ngoài các tuyến đường ở Hà Nội đều trong trạng thái đông nghẹt.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 10.

Các phương tiện di chuyển đông đúc trên đường Khuất Duy Tiến hướng đi bến xe Mỹ Đình lúc 18h.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 11.

Trên đường Cầu Giấy lượng người chật như "nêm"

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 12.

Theo nhận định của các đơn vị chức năng, do dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên rất nhiều người lựa chọn di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân, gây nguy cơ ùn tắc cao.

Chùm ảnh: Cảnh trái ngược ở bến xe và đường phố Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết - Ảnh 13.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, những ngày qua duy trì 100% quân số, tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT và giải quyết ngay những điểm ùn tắc, không để phát sinh phức tạp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước