Chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi vì COVID-19

Đông Khánh - Quốc Thái-Thứ năm, ngày 23/09/2021 12:44 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 1,1 triệu trẻ em toàn cầu trở thành mồ côi vì COVID-19. Việt Nam đang tính nhiều giải pháp để giúp đỡ các em ổn định cuộc sống, học tập sau này.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ tính đến giữa tháng 9, TP Hồ Chí Minh có hơn 1.500 học sinh mồ côi cha hoặc mẹ vì COVID-19 ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức. Trong đó, ở quận 8, Bình Thạnh, Bình Tân và huyện Hóc Môn có nhiều trẻ em mồ côi nhất.

Trong khoảng 1.500 học sinh mồ côi, có hơn 490 em bậc tiểu học, hơn 580 em THCS và hơn 430 em học THPT, giáo dục thường xuyên. Cả nước có hơn 11.800 trẻ em mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh có đến 10.073 em bị mắc COVID-19, chiếm tỷ lệ cao nhất nước, nhiều nhất ở bậc tiểu học và THCS.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo đến giữa tháng 9, từ các số liệu, thống kê đã cho thấy, dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến rất nhiều em học sinh trên địa bàn, với hơn 10.000 học sinh thuộc diện F0. Việc mất đi người thân cũng khiến nhiều em bị ảnh hưởng tâm lý, việc đi học sẽ gặp không ít khó khăn.

Nhiều trẻ còn quá nhỏ để thực sự hiểu nỗi đau mất mát ấy lớn như thế nào, trong số đó có cả trẻ sơ sinh. Sẻ chia nỗi đau đó với các con, nhiều địa phương, các cấp chính quyền và mỗi người tùy theo khả năng đang cố gắng làm một điều gì đó để giúp đỡ các cháu. Tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương, các y bác sĩ không chỉ cứu chữa, chăm sóc bệnh nhân mà bây giờ, họ còn đảm nhận thêm sứ mệnh là tìm người thân cho những em bé mồ côi.

Lúc này, chính các y bác sĩ là người gần các cháu nhất và họ vẫn nỗ lực bằng mọi cách. Các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy - tuyến cuối điều trị các bệnh nhân nhiễm COVID-19 - đã phát động chương trình góp lương nuôi trẻ em mồ côi vì COVID-19. Chương trình với tên gọi là "Học bổng đỡ đầu" giúp các em ăn học đến khi tốt nghiệp Đại học.

Chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Bằng quỹ 1 ngày lương của tập thể nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy, "Học bổng đỡ đầu" sẽ trao tặng định kỳ cho các em học sinh mồ côi cấp 3 mỗi tháng 3 triệu đồng, các em học sinh cấp 1, cấp 2 mỗi tháng 2 triệu đồng.

Để thuận tiện cho việc mua sắm dụng cụ, trang thiết bị học tập, trang trải học phí của các em, bệnh viện Chợ Rẫy trang bị cho mỗi em một tài khoản ATM và số tiền học bổng sẽ được chuyển vào tài khoản của các em định kỳ hàng tháng. Đồng thời, các học sinh được nhận "Học bổng đỡ đầu" cùng gia đình các em cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện cũng sẽ tạo điều kiện để các em có thể tìm được việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp đại học. Chương trình "Học bổng đỡ đầu" hiện đã trao cho các em mồ côi tại tại quận 8, quận 5, quận 11.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết sẽ ban hành chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19 trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để các em được tiếp tục học tập và tiếp cận nghề nghiệp.

Đối với các trẻ mồ côi, tùy theo hoàn cảnh, nguyện vọng của gia đình, người thân, người giám hộ và các cháu, thành phố sẽ triển khai chương trình đỡ đầu, chăm sóc, trao học bổng hoặc đưa trẻ vào trung tâm bảo trợ trẻ em để các cháu có điều kiện ăn học tốt hơn.

Tinh thần là giúp các cháu có điều kiện tốt nhất để học tập đến năm 18 tuổi. Những cháu nào có thể học nghề thì tiếp cận với học nghề, kết nối với các hiệp hội, đoàn thể, tổ chức tạo việc làm cho các cháu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước