Con đường hạnh phúc mang tên "nông thôn mới"

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/02/2021 22:19 GMT+7

VTV.vn - Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã có nhiều đổi thay trong đời sống của bà con nơi đây nhờ những con đường bê tông vào tận các cụm dân cư.

Những con đường được đổ bê tông trải dài, sạch đẹp, nối giữa những thôn, bản đã góp phần phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân tại các huyện vùng sâu, vùng xa. Đây cũng là một trong những thành quả nổi bật của phong trào xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa khắp cả nước.

Tại xã Hồ Thầu, nhờ có đường bê tông tới tận thôn mà ngôi nhà khang trang của gia đình anh Sai đã kịp hoàn thành trước Tết để đón năm mới. Cũng nhờ con đường này mà chi phí xây nhà của gia đình giảm được đáng kể.

Con đường hạnh phúc mang tên nông thôn mới - Ảnh 1.

Xã Hồ Thầu có trên 2.000 nhân khẩu với gần 100% đồng bào dân tộc thiểu số, đa số là dân tộc Dao. Trước đây vốn là một xã thuần nông nhưng nhờ thiên nhiên ưu đãi khi sở hữu những ruộng bậc thang độc đáo cùng đỉnh Chiêu Lầu Thi hùng vĩ, chính quyền huyện và xã đã vận động bà con phát triển du lịch homestay. Bởi vậy, đường bê tông đã góp phần thu hút du khách đến với Hồ Thầu ngày một đông.

Sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, đến cuối năm 2020, xã Hồ Thầu đã hoàn thành được 30,5 km đường bê tông tới các cụm thôn bản; hơn 11 km đường bê tông vào tận các cụm dân cư.

Năm nay, Xuân về trên xã Hồ Thầu sẽ càng vui tươi, ấm no hơn khi kinh tế của bà con đồng bào nơi đây được cải thiện rõ rệt. Những con đường hạnh phúc mang tên "nông thôn mới" sẽ tiếp tục được trải dài khắp mọi miền tổ quốc, những con đường của "ý Đảng, lòng dân".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước