Con người văn hóa - Yếu tố cốt lõi để xây dựng đô thị di sản

Quỳnh Trang, Tô Dũng-Thứ tư, ngày 07/09/2022 20:52 GMT+7

VTV.vn - Phát huy cốt cách con người chính là tạo thêm nguồn sức mạnh nội sinh để đưa Huế trở thành một đô thị di sản.

Thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, địa phương này đang nỗ lực xây dựng để Huế trở thành một đô thị di sản.

Nhiều giải pháp đang được địa phương này thực hiện nhằm phát huy những phẩm chất tốt đẹp, khắc phục ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh con người vùng đất Cố đô, bởi con người văn hóa là chính là yếu tố cốt lõi trong xây dựng đô thị di sản.

Con người văn hóa - Yếu tố cốt lõi để xây dựng đô thị di sản - Ảnh 1.

Chợ Đông Ba không chỉ là nơi giao thương mà còn là nơi thể hiện nhiều nét văn hóa của người dân Huế, tuy nhiên, đã có lúc, những giá trị ấy phần nào mai một.

Nạn chèo kéo khách hàng, nói thách giá của một số tiểu thương đã làm ảnh hưởng tới hình ảnh và uy tín của chợ. Hơn 1 năm nay, cuộc vận động ‘3 không, 2 có’ được thực hiện. Gần 3.000 tiểu thương cùng hành động để xây dựng "văn minh thương mại" với thay đổi bắt đầu từ thái độ ứng xử với khách hàng.

Một trong những nét đặc trưng của con người xứ Huế là thanh tao, lịch thiệp, hòa nhã trong giao tiếp ứng xử. Việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa này được địa phương coi là một trong nhiều trọng tâm cần thực hiện.

Là vùng đất có bề dày văn hóa đặc sắc, đã chứng kiến những thăng trầm của lịch sử đất nước và có tới 7 di sản thế giới được UNESCO vinh danh, do đó, phát huy cốt cách con người, chính là tạo thêm nguồn sức mạnh nội sinh để đưa Huế trở thành một đô thị di sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước