Công an Hà Nội ra quân gắn biển karaoke vi phạm phòng cháy chữa cháy

Thùy Dương - Chu Thanh-Thứ bảy, ngày 24/09/2022 12:53 GMT+7

VTV.vn - Nhằm ngăn chặn tình trạng hoạt động lén lút sau khi bị đình chỉ của các quán karaoke, lực lượng chức năng đã gắn biển thông báo ngay tại địa điểm vi phạm.

Chỉ trong 1 tuần ra quân, Công an Quận Hoàng Mai đã rà soát, kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh karaoke, gắn biển thông báo tại các địa điểm vi phạm để tránh việc lén lút hoạt động. Thống kê trên địa bàn, chỉ có 3/65 cơ sở đủ điều kiện, tức là hơn 90% cơ sở bị đình chỉ hoạt động.

Đại úy Dương Tiến Quang - Công an Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết: "Đa phần các cơ sở này đều xuất phát từ kinh doanh cà phê, giải khát. Sau một thời gian, họ tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng, lắp thêm phòng hát".

Ông Vũ Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội - cho hay: "Chất lượng công trình rất kém, chủ yếu sử dụng chất liệu tạm như tôn và khung thép. Do vậy, điều kiện đảm bảo phòng cháy nổ không an toàn".

Hiện, Hà Nội có gần 1.000 cơ sở không đạt yêu cầu về công tác an toàn PCCC, hơn 300 cơ sở không có khả năng khắc phục, Công an TP Hà Nội cũng đã gắn biến, đình chỉ hoạt động để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước