Cứu sống trẻ nhẹ cân bị viêm cơ tim tối cấp nhờ ECMO

Vũ Em - Văn Cường-Thứ hai, ngày 17/08/2020 15:05 GMT+7

Các bác sĩ tiến hành kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo)

VTV.vn - Một trường hợp trẻ nhỏ bị viêm cơ tim tối cấp vừa được Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cứu sống ngoạn mục.

Thực hiện tim phổi nhân tạo là một kỹ thuật khó. Với việc sử dụng phương pháp này để cứu sống 1 em nhỏ 3 tuổi, 11kg, được cho là một bước phát triển khi triển khai kỹ thuật này.

Trước đó, bệnh nhi có những dấu hiệu sốt, nôn ói, thở nhanh và được người nhà chuyển vào bệnh viện tỉnh rồi nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm cơ tim tối cấp, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ tử vong. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành kỹ thuật ECMO cho bệnh nhi.

Khó khăn của trường hợp này là bệnh nhi nhỏ tuổi, khó tiếp cận mạch máu. Phương pháp ECMO đã được bệnh viện thực hiện ở nhiều ca trước đó nên đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm đã cứu sống bệnh nhi.

Sau 6 ngày, bệnh nhi hiện tỉnh táo. Qua trường hợp này, bệnh viện cũng sẽ xem xét chỉ định thực hiện ECMO cùng báo động đỏ để cứu sống bệnh nhân.

ECMO là tên viết tắt của phương pháp “oxy hóa qua màng ngoài cơ thể” (Extracorporeal Membrane Oxygenation). Đây là phương pháp sử dụng tuần hoàn và trao đổi oxy bên ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng sống ở các bệnh nhân suy tuần hoàn hoặc suy hô hấp nặng. Với nguyên lý hoạt động tương tự như máy tim phổi nhân tạo, mục tiêu của ECMO là tạo thời gian cho tim và/hoặc phổi được nghỉ ngơi và hồi phục.

Lọc máu liên tục cấp cứu cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nguy kịch Lọc máu liên tục cấp cứu cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nguy kịch

VTV.vn - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ, 62 tuổi đến khám vì sốt cao, tiểu buốt, tiểu dắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước