Đã có trường hợp F2 dương tính COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Kim Xuân-Thứ tư, ngày 10/02/2021 18:59 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Phát hiện ca dương tính là trường hợp F2, TP Hồ Chí Minh cần đánh giá, xác định lại xem có bao nhiêu ổ dịch trên địa bàn.

Đây là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với TP Hồ Chí Minh và Hải Dương diễn ra chiều nay (10/2).

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, đến chiều nay đã ghi nhận 33 trường hợp mắc COVID-19 và tất cả đều liên quan đến nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố đã truy xuất gần 2.000 F1 và hơn 1.000 F2, đồng thời triển khai xét nghiệm đối với tất cả những người có liên quan để có cơ sở đánh giá nguy cơ và nguồn lây. Để đảm bảo an toàn cho sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngày 100% nhân viên sân bay đều được lấy mẫu xét nghiệm trước khi vào làm việc. Dự kiến, ngày mai (11/2), thành phố sẽ hoàn thành 100% xét nghiệm các trường hợp F1 và F2.

Tại buổi họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Bộ phận thường trực tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị thành phố hai vấn đề: Việc lấy mẫu được thực hiện rất nhanh chóng nhưng tiến độ xử lý mẫu còn chậm, Bộ yêu cầu các mẫu PCR phải xử lý ngay trong ngày. Kết quả xét nghiệm 500 mẫu bằng phương pháp kháng thể đối với các trường hợp F1 đã phát hiện ra F2 dương tính.

Phó Thủ tướng Vũ Đưc Đam lưu ý, TP Hồ Chí Minh khả năng có ổ dịch khác ngoài sân bay nên cần triển khai giám sát có trọng điểm, trọng tâm như các quán nước ở gần bến xe, khu công nhân; quán giải trí công nhân hay ra vào.

Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của TP Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ 30.000 test xét nghiệm kháng thể.

Liên quan đến ổ dịch Chí Linh, Hải Dương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết: đã được kiểm soát tốt, tất cả những trường hợp F1 phát hiện mới đều ở tại các khu cách ly. Hai ổ dịch khác là Cẩm Giàng và Kinh Môn cũng đã nằm trong kiểm soát.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Hải Dương, với những người hết thời gian cách ly cho về nhà phải tiếp tục giám sát y tế chặt chẽ và quản lý chặt các địa điểm đông người. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là phải tuân thủ việc đeo khẩu trang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước