Đà Nẵng mong các tỉnh, thành phố "chi viện" để chống COVID-19

PV-Thứ ba, ngày 04/08/2020 18:24 GMT+7

Nhân viên y tế Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội hướng dẫn nhân viên Bệnh viện dã chiến Hòa Vang các biện pháp kiểm soát lây nhiễm tại cơ sở y tế. Ảnh: Báo Đà Nẵng.

VTV.vn - Ngày 4/8, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ có công văn gửi tỉnh Bình Định và thành phố Hải Phòng đề nghị hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến 4/8, thành phố Đà Nẵng đã công bố 143 ca mắc COVID-19 và dự kiến sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc COVID-19 cũng đã được truy vết, phát hiện, tập trung cách ly, xét nghiệm với số lượng ngày càng nhiều, trong đó đã phát hiện nhiều ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đưa vào điều trị tại các sơ sở y tế.

Những ngày qua, Bộ Y tế và các bệnh viện đầu ngành của cả nước (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế) và các tổ chức, cá nhân đã sát cánh, hỗ trợ nhân lực, phương tiện cùng thành phố Đà Nẵng triển khai mạnh mẽ mọi biện pháp phòng, chống, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó, bao gồm việc thiết lập nhiều khu cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, nhân lực ngành y tế Đà Nẵng đang ở vào thời điểm rất khó khăn. Đặc biệt, đội ngũ y, bác sĩ, kỹ thuật viên y tế đang công tác tại các bệnh viện lớn và các cơ sở y tế của thành phố đã bị phong tỏa, đang trong tình trạng cách ly toàn bộ hoặc cách ly một phần nên không đủ nhân lực để điều phối, sử dụng phục vụ điều trị bệnh nhân nói chung và bệnh nhân COVID-19 nói riêng.

Trong bối cảnh đó, nhằm giúp thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế với phương châm dồn lực dập dịch ở Đà Nẵng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước, UBND thành phố Đà Nẵng mong nhận được sự hỗ trợ điều phối đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên y tế từ các tỉnh, thành phố bạn xung phong, tình nguyện đến thành phố Đà Nẵng cùng quyết tâm khống chế dịch bệnh đợt này.

Hải Phòng là thành phố kết nghĩa với Đà Nẵng, còn Sở Y tế Bình Định và Sở Y tế Đà Nẵng thời gian qua có nhiều quan hệ hợp tác.

Sau cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy chiều 4/8, thành phố Hải Phòng đã quyết định sẽ hỗ trợ cho hai địa phương kết nghĩa là Đà Nẵng và Quảng Nam phòng chống dịch COVID-19. Hải Phòng cử 33 cán bộ y tế (gồm 8 bác sỹ và 25 điều dưỡng) vào hỗ trợ TP. Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ 5 tỷ đồng và 200.000 khẩu trang cho mỗi địa phương.

4 cơ sở y tế ở Đà Nẵng đủ tiêu chuẩn xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 4 cơ sở y tế ở Đà Nẵng đủ tiêu chuẩn xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 Các y bác sĩ Đà Nẵng căng mình chống dịch COVID-19 Các y bác sĩ Đà Nẵng căng mình chống dịch COVID-19 Đà Nẵng thành lập Tổ giám sát Covid tại cộng đồng Đà Nẵng thành lập Tổ giám sát Covid tại cộng đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước