Đã thông tuyến từ đường Hồ Chí Minh về trung tâm huyện Tây Giang

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 22/09/2020 06:18 GMT+7

Taluy âm đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận Huyện Tây Giang, bị sạt lở với chiều dài gần 20m. Ảnh: Báo Quảng Nam.

VTV.vn - Ngày 21/9, tuyến đường Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện miền núi biên giới Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, đã được thông tuyến sau 4 ngày bị chia cắt do cơn bão số 5 gây sạt lở.

Tuy nhiên, tuyến đường lên 4 xã vùng cao của huyện vẫn còn cô lập, dự kiến để thông tuyến phải mất vài ngày nữa.

Trước đó, bão số 5 gây mưa lớn đã cuốn trôi gần như hoàn toàn 20 cầu treo dân sinh, chia cắt, cô lập các tuyến giao thông từ huyện đi các xã suốt mấy ngày qua. Nhiều điểm sạt lở, đất đá vẫn còn vùi lấp chắn ngang đường tại thôn Ta Làng, giáp ranh giữa hai huyện Tây Giang (Quảng Nam) và A Lưới (Thừa Thiên - Huế).

Tây Giang đã thông tuyến đường Hồ Chí Minh về huyện

Cường độ lũ ống quá lớn nên đã cuốn trôi phía ta luy âm của đường Hồ Chí Minh dọc theo tuyến sông A Vương và làm sạt lở hàng chục vị trí ở phía ta luy dương.

Công tác cứu hộ, tiếp tế cho hàng ngàn hộ dân vùng bị sạt lở đang gặp rất nhiều khó khăn. Xe cơ giới đã được đưa vào để xử lý các điểm bị chia cắt.

Huyện Tây Giang đang đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục các tuyến đường huyết mạch, cầu treo, nước sinh hoạt, xử lý các điểm giao thông xung yếu.

Người dân huyện biên giới Tây Giang bị cô lập sau bão số 5 Người dân huyện biên giới Tây Giang bị cô lập sau bão số 5

VTV.vn - Bão số 5 đã khiến những tuyến đường đi các xã ở vùng miền núi Tây Giang đã bị sạt lở, giao thông bị chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước