Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập ở Quảng Nam

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 19:36 GMT+7

VTV.vn - Sau hơn 2 ngày nỗ lực thông tuyến, chính quyền huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã dần tiếp cận được các xã vùng cao, vùng sâu bị cô lập của huyện.

Ngôi làng gần 80 hộ dân bị cô lập tại xã Trà Bui được tiếp cận sau hơn 2 giờ đi bằng ghe máy dọc lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2.

Tại đây, tuy không có thiệt hại về người, tuy nhiên, hàng chục ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi, gần 40 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở và hư hỏng nặng.

Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập ở Quảng Nam - Ảnh 1.
Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Cầu treo bị hỏng hoàn toàn.

Đường bộ dẫn vào bị sạt lở nghiêm trọng, các phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Chiếc cầu treo duy nhất để người dân trong thôn qua lại, vận chuyển hàng hóa cũng đã bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện các hộ dân nơi đây không có điện sinh hoạt, điện thoại liên lạc bị cắt đứt.

Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập ở Quảng Nam - Ảnh 3.
Đã tiếp cận ngôi làng có gần 80 hộ dân bị cô lập ở Quảng Nam - Ảnh 4.

Nhà cửa xác xơ sau cơn lũ.


Tang thương ở Trà Leng: Có gia đình mất cả 8 người sau một tiếng nổ lớn Tang thương ở Trà Leng: Có gia đình mất cả 8 người sau một tiếng nổ lớn Thông đường vào điểm sạt lở Trà Leng, Nam Trà My Thông đường vào điểm sạt lở Trà Leng, Nam Trà My Về làng tìm cha mẹ, nữ sinh Trà Leng gục khóc bên hai nấm mộ Về làng tìm cha mẹ, nữ sinh Trà Leng gục khóc bên hai nấm mộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước