Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại công trình cầu Mỹ Thuận 2

N.M (t/h)-Thứ hai, ngày 03/10/2022 06:00 GMT+7

Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN

VTV.vn - Sau gần 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình cầu Mỹ Thuận 2.

Thi thể anh C. được phát hiện trên nhánh sông gần cầu Cái Sơn Bé (thuộc thủy phận TP Vĩnh Long), cách hiện trường khoảng 6 km.

Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành công tác khám nghiệm, sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ của Vĩnh Long tìm kiếm nam công nhân. Ảnh: NLĐ

Theo thông tin ban đầu từ Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long, vào 16h30 ngày 30/9, tại công trình xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động, làm 1 công nhân bị mất tích.

Sự cố xảy ra khi 3 công nhân kiểm tra các mối nối kết cấu cầu sau thời gian mưa bão. 3 người đi trên sàn công tác phụ trợ dùng để tạo lối đi lại, tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16 (phía bờ Vĩnh Long).

Tuy nhiên, sàn phụ trợ bị sập 1 đầu khiến 3 công nhân rơi xuống sông. Trong đó, 2 công nhân được cứu lên an toàn; riêng công nhân Trần Thanh Châu (sinh năm 1993, ngụ xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị mất tích.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Giao thông

Ban quản lý Dự án cho biết, sàn phụ trợ được thiết kế và tính toán đảm bảo khả năng chịu lực. Do ảnh hưởng bão Noru, mưa liên tục, gió lớn gây rung lắc rất mạnh khiến các mối hàn bị yếu.

Sau khi tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng của tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.

Theo cơ quan chức năng, khu vực dưới chân cầu Mỹ Thuận 2, nơi các công nhân thi công, nước chảy mạnh và xiết, vì vậy, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với nhà thầu huy động 10 tàu tích cực tìm kiếm nạn nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước