Dải khói đen dài hàng km trên bầu trời khiến người dân Vũng Tàu hoang mang

Thanh Phong, Mạnh Khá (VTV Digital)-Thứ tư, ngày 02/06/2021 12:11 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định cột khói xuất phát từ tháp đuốc của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina.

Trước đó, chiều 1/6, nhiều người dân sống tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT), bất ngờ chứng kiến một hiện tượng lạ.

Dải khói đen dài hàng km trên bầu trời khiến người dân Vũng Tàu hoang mang - Ảnh 1.

Theo các công nhân đi làm trong khu vực cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải về và người dân, vào khoảng 16h40 ngày 1/6 bỗng thấy một cột khói đen nghịt, cuồn cuộn bốc lên từ một ống khói của một nhà máy trong KCN Cái Mép thuộc phường Tân Phước, cạnh đường 965, cách quốc lộ 51 khoảng 6km bỗng xả ra môi trường rồi bay về khu dân cư hướng bên núi ông Trịnh, Thị Vải.

Do tưởng có cháy lớn xảy ra trong KCN này nên người dân đã dùng điện thoại quay phim, chụp hình phát tán lên mạng, rồi bàn tán xôn xao.

Dải khói đen dài hàng km trên bầu trời khiến người dân Vũng Tàu hoang mang - Ảnh 2.

Do cột khói cao đen khịt kéo dài cả gần 10km nên từ xa cả vài km và trên các nhà cao tầng đều nhìn rõ. Hiện tượng cột khói xả liên tục khoảng 30 phút thì tạm ngưng vài phút rồi lại tiếp tục xả tiếp xả tiếp ra môi trường. Đến khoảng gần 18h cùng ngày, cột khói nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn.

Ngay sau khi xuất hiện hiện tượng lạ này, UBND thị xã Phú Mỹ cũng đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội cảnh sát kinh tế và môi trường, UBND phường Tân Phước đến ghi nhận hiện trường vụ việc. Lực lượng chức năng Phú Mỹ đã xác định cột khói xuất phát từ tháp đuốc của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina.

Dải khói đen dài hàng km trên bầu trời khiến người dân Vũng Tàu hoang mang - Ảnh 3.

Qua làm việc với cơ quan chức năng đại diện Công ty TNHH Hóa Chất Hyosung Vina cho biết khoảng 16h30 có mưa lớn, sét đánh dẫn đến sự cố làm lò hơi của nhà máy ngưng hoạt động dẫn đến nguyên liệu còn tồn đọng trong hệ thống phải đưa lên đuốc để đốt gây nên hiện tượng khói đen phát tán ra môi trường. Đến khoảng 17h50, sự cố đã được khắc phục.

Hiện UBND tỉnh BR-VT đang yêu cầu công ty này kiểm tra báo cáo chi tiết về vụ việc để có hướng xử lý.

Theo UNBD phường Tân Phước, cách đây vài tháng, Công ty TNHH Hóa Chất Hyosung Vina cũng đã từng xảy ra sự cố tương tự.

Công ty TNHH Hóa Chất Hyosung Vina (100% vốn Hàn Quốc) là nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG do công ty này làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư của dự án này lên tới 1,2 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước