Đắk Lắk buông lỏng xử lý xe chở quá tải

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 15:02 GMT+7

VTV.vn - Các xe tải hạng nặng chở đá chạy với tần suất dày đặc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường tại Đắk Lắk.

Nhiều tuyến đường giao thông ở tỉnh Đắk Lắk đang bị các xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng lưu thông suốt ngày đêm khiến những tuyến đường này nhanh chóng xuống cấp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Vậy nhưng, việc xử lý vi phạm gần như bị làm ngơ.

Sống cùng với bụi, ăn cùng bụi, đây là tình trạng mà hàng trăm hộ dân tại thôn 12, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phải chịu đựng trong nhiều năm nay. Mặc dù đã dùng mọi cách để chắn bụi nhưng chỉ sau 1 ngày, vật dụng trong gia đình của nhiều hộ dân đều bị đóng lớp bụi dày.

Đắk Lắk buông lỏng xử lý xe chở quá tải - Ảnh 1.

Xe chở quá tải gây ô nhiễm môi trường

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực này UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác mỏ đá. Các xe tải hạng nặng chở đá chạy với tần suất dày đặc đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, tại tuyến đường nối TP Buôn Ma Thuột với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do Tập đoàn Điện lực đầu tư xây dựng phục vụ cho việc quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Buôn Kuốp nhưng nhiều năm qua, tình trạng xe chở đá lưu thông đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành hồ đập thủy điện.

Cuộc sống bị đảo lộn, hoạt động sản xuất của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, trong suốt một thời gian dài, các cấp chính quyền từ thành phố đến tỉnh vẫn không có phương án xử lý tình trạng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước