Đắk Lắk tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Đức Hiếu - Hoàng Tuyền-Thứ ba, ngày 19/10/2021 12:51 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền địa phương cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày qua, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to đến rất to khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, hàng ngàn ha hoa màu bị nhấn chìm và gây chia cắt cục bộ tại một số địa phương.

Trên địa bàn huyện Ea Súp, nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước từ 1-3 mét. Người dân canh tác ở các chòi, rẫy bị nước lũ cô lập. Công an địa phương đã dùng ca nô tìm kiếm và đưa ra khỏi vùng nguy hiểm nên không có thiệt hại về người.

Đắk Lắk tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra - Ảnh 1.

Nhiều ngôi nhà của người dân xã Cư Kbang, huyện Ea Súp bị ngập sâu trong nước lũ (Ảnh: TTXVN)

Mưa lũ đã làm ngập hơn 2.000 ha cây trồng, nhiều ao nuôi cá ngập trắng trong nước lũ, công trình giao thông bị ảnh hưởng nặng gây khó khăn trong việc lưu thông của người dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng và phương tiện túc trực tại các khu vực xung yếu để hướng dẫn người, phương tiện qua lại. Những nơi nước đã rút, lực lượng chức năng đang tăng cường giúp dân gấp rút thu hoạch hoa màu để hạn chế bớt những thiệt hại.

Đối với đơn vị vận hành hồ chứa, cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đặc biệt là theo dõi lượng nước đầu nguồn đổ về hồ để có phương án ứng phó, điều tiết xả nước phù hợp với tình hình; khi có kế hoạch xả nước phải thông báo ngay cho người dân và chính quyền địa phương để chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước