Đảm bảo an sinh cho đồng bào vùng biên giới

Đông Khánh, Minh Sơn-Thứ ba, ngày 20/12/2022 11:58 GMT+7

VTV.vn - Hàng chục căn nhà "Tình nghĩa quân dân" vừa được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 trao tặng cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở vùng biên giới tỉnh Bình Phước.

Đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở vùng biên giới tỉnh Bình Phước được cấp đất, được xây nhà khang trang, được hỗ trợ trang thiết bị sản xuất để thoát nghèo. Hàng chục căn nhà "Tình nghĩa quân dân" được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 trao tặng không chỉ là căn nhà che nắng che mưa cho đồng bào mà còn phát huy sức mạnh đoàn kết của quân - dân nơi đây, góp phần ổn định an ninh vùng biên giới.

Đảm bảo an sinh cho đồng bào vùng biên giới - Ảnh 1.
Đảm bảo an sinh cho đồng bào vùng biên giới - Ảnh 2.

Không nhà cửa, không có đất sản xuất, trước đây, gia đình ông Điểu Lý phải đi làm thuê, cuốc mướn khắp nơi để kiếm sống. Hoàn cảnh khó khăn, do đó khát vọng thoát nghèo, an cư lạc nghiệp là giấc mơ mà ông luôn đau đáu. Được cấp đất, được cấp nhà, lại được được hỗ trợ trang thiết bị sản xuất để thoát nghèo, niềm vui quá lớn khiến ông Điểu Lý chực trào nước mắt.

Niềm vui bao trùm khắp thôn xóm tại các xã biên giới của tỉnh Bình Phước. Nhà "Tình nghĩa quân dân" thuộc Dự án định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. Mỗi căn có diện tích gần 45m2, đầy đủ hệ thống điện, nước sạch và kết nối với các công trình phúc lợi. An cư như chắp thêm đôi cánh cho khát vọng thoát nghèo của bà con nơi đây.

Đảm bảo an sinh cho đồng bào vùng biên giới - Ảnh 3.

Ông Tạ Hồng Quảng - Phó Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - cho biết: "Huyện Bù Gia Mập có rất nhiều người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. An cư lạc nghiệp từng bước sẽ giúp bà con an tâm sản xuất, từng bước tạo chuyển biến cho bà con tự vươn lên thoát nghèo".

Đại tá Nguyễn Duy Dương - Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) - chia sẻ: "Trong 5 năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 đã xây dựng hơn 200 căn nhà "Tình nghĩa quân dân", xây dựng được tiềm lực kinh tế quốc phòng vùng biên giới. Không những cho bà con lao động sản xuất mà còn tham gia bảo vệ biên giới quốc gia".

Những con đường đất đỏ chuẩn bị khoác lên mình màu áo mới, những ngôi nhà khang trang cứ thế được mọc lên. Cờ hoa, tiếng cồng chiêng vang vọng khắp các nẻo đường. Tết đã đến sớm hơn với đồng bào nơi đây.

Đảm bảo an sinh cho đồng bào vùng biên giới - Ảnh 4.

Không chỉ che nắng che mưa, những căn nhà "Tình nghĩa quân dân" đã xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc, ổn định cuộc sống cho đồng bào. Tình nghĩa quân - dân vì thế cũng trở nên ấm áp hơn ở vùng biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước