Đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giam, tạm giữ

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 21:33 GMT+7

VTV.vn - Theo quy định của pháp luật, những người đang bị tạm giữ, tạm giam, cũng được thực hiện quyền bầu cử.

Tại Hà Nội, Công an thành phố những ngày qua đã tích cực triển khai các nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội nghiệp vụ, để chuẩn bị và đảm bảo cho công tác bầu cử trong các trại giam.

Xúc động pha lẫn bối rối, đó là những cảm xúc nhiều người đang bị tạm giam, tạm giữ trong Trại Tạm giam số 1 cảm nhận được suốt những ngày qua. Bởi đây là lần đầu tiên họ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, được làm một cử tri trong hoàn cảnh đặc biệt.

Trại Tạm giam số 1 hiện có khoảng 2.000 người bị tạm giam, tạm giữ được tham gia bầu cử. Đây là số lượng cử tri rất lớn, đòi hỏi công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử cần hết sức chu đáo, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Danh sách cử tri là người đang tạm giam, tạm giữ đã được Trại tạm giam Công an TP Hà Nội niêm yết công khai, được rà soát từng ngày, kịp thời bổ sung cử tri là can phạm mới nhập trại hoặc xóa tên khỏi danh sách cử tri đối với những trường hợp đã bị Tòa tuyên án tước quyền bầu cử.

Ngày bầu cử 23/5 – Lá phiếu và quyền lực Nhân dân Ngày bầu cử 23/5 – Lá phiếu và quyền lực Nhân dân

VTV.vn - Ngày bầu cử 23/5, thực thi quyền làm chủ của mình, người dân sẽ đi bỏ phiếu để bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước