Đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ bị bạo hành khi quay lại quê chồng Hải Dương

Đ.Huyền - Thúy Diễm-Thứ sáu, ngày 19/05/2023 18:52 GMT+7

VTV.vn - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang đề nghị Hội LHPN tỉnh Hải Dương phối hợp đảm bảo quyền lợi hợp pháp an toàn cho chị G. khi quay lại Hải Dương giải quyết vụ việc.

Liên quan đến thông tin chị Bùi Thị Tuyết G. (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đang mang thang tháng thứ 7 tố bị chồng bạo hành trong suốt thời gian dài khi chị chung sống với chồng là anh Trần Văn L. tại tỉnh Hải Dương. Hội LHPN tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Hội LHPN tỉnh Hải Dương về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chị G. trong suốt quá trình trở về tỉnh Hải Dương để hỗ trợ quá trình xác minh và làm rõ vụ việc.

Đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ bị bạo hành khi quay lại quê chồng Hải Dương - Ảnh 1.

Chị G. bỏ trốn khỏi chồng trở về quê nhà ở Kiên Giang với nhiều thương tích trên mặt và trên cơ thể.

Theo đó, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã nhận được công văn và đề nghị Chủ tịch UBND huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của chị G. Đồng thời, đảm bảo an toàn cho chị G. và người nhà trong quá trình giải quyết vụ việc tại địa phương.

Riêng Hội LHPN huyện Kim Thành phải phối hợp cơ quan chức năng có liên quan hỗ trợ chị G. sớm hoàn tất thủ tục ly hôn theo đề nghị của chị. Đồng thời động viên gia đình bên chồng đồng thuận để chị G. được quyền nuôi đứa con 17 tháng tuổi (đứa con đầu của chi G. và anh Trần Văn L). Hội LHPN Hải Dương cũng đề nghị Hội LHPN Kiên Giang hướng dẫn chị G. chuẩn bị thủ tục, giấy tờ cần thiết, đưa chị G. ra Hải Dương và về Kiên Giang an toàn.

Ngoài sự vào cuộc của Hội LHPN, trước đó Công an huyện Kim Thành đã mời chồng chị G. đến làm việc, đồng thời thu giữ vật chứng ở nhà.

Vào ngày 22/5 tới đây, chị sẽ trở lại quê chồng tỉnh Hải Dương theo giấy mời của Công an xã ngụ xã Kim Xuyên để hỗ trợ xác minh và điều tra làm rõ về hành vi bạo hành từ người chồng vũ phu.

Đảm bảo quyền lợi cho người phụ nữ bị bạo hành khi quay lại quê chồng Hải Dương - Ảnh 2.

Nhiều thương tích mới vẫn còn trên cơ thể chị G.

Như VTV News đã thông tin: Chị Bùi Thị Tuyết G. (37 tuổi) quê huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang quen biết anh Trần Văn L. (37 tuổi, quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) qua lời giới thiệu của bạn bè. Đến tháng 4/2021, hai người đăng ký kết hôn và sinh sống tại quê chồng. Đến nay đã có con chung 17 tháng tuổi và chị đang mang thai con thứ 2 được 7 tháng.

Khoảng 1 năm gần đây, chị G. thường xuyên bị chồng bạo hành dã man: đánh bằng thắt lưng, dí móc phơi đồ đã nung trên lửa đỏ vào mặt, tay, chân, hay đổ cồn lên người thiêu sống,….. Mỗi lần bị đánh chị điều bị chồng trói hết tay, chân, miệng nhét dẻ.

Sau nhiều lần chị bị đánh, nhưng chẳng thể bỏ trốn. Tối 10/5, chị G. cùng chồng đi máy bay từ Sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh với mục đích vay tiền. Khi vào đến TP Hồ Chí Minh, chị G đã tìm cách trốn chồng bắt xe về quê. Đến sáng 11/5, được sự giúp đỡ của bạn bè chị G. đã về đến quê nhà tại huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước