Dân thiếu nước dùng, công trình nước sạch lại bỏ không

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/12/2021 11:53 GMT+7

VTV.vn - Không có nước sinh hoạt, công trình nước sạch bỏ hoang hoặc không hiệu quả là thực tế tại dự án định cư vùng lũ quét xã Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình.

Ở khu tái định cư đến 13 năm nay vẫn không an cư. Đây là câu chuyện của hơn 100 hộ dân tại dự án định cư vùng lũ quét xã Vĩnh Đồng - huyện Kim Bôi - Hòa Bình mà chúng tôi đã phản ánh trong ALOCBS hôm qua. An cư sao được khi mà điều kiện cơ bản nhất là nước sạch sinh hoạt còn không có?! Nhiều hộ phải đi hàng km mỗi ngày để chở nước về. Thậm chí lại phải lấy cả nước tưới tiêu, nước mương mà dùng. Thực tế là tại đây có một số công trình nước sạch nhưng bỏ hoang hoặc không hiệu quả.

Đường ống dẫn nước bỏ hoang, trạm bơm, bể chứa nước không sử dụng là những gì còn lại ở một công trình nước sạch với số vốn đầu từ gần 2 tỷ đồng vào năm 2009. Trước đó, theo lãnh đạo xã Vĩnh Đồng, khi đưa vào sử dụng nguồn nước bơm lên không có, chất lượng nước không đảm bảo. Dự án do Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình là chủ đầu tư từ nguồn vốn của chương trình giảm nghèo.

Sau khi dự án nước sạch không thể sử dụng, UBND xã tiếp tục dùng vốn của quỹ phát triển xã với kinh phí 300 triệu đồng xây trạm bơm, đường ống và bể chứa nước tại một mạch nước có sẵn. Tuy nhiên nguồn nước này chỉ có vào mùa mưa và không đủ phục vụ cho cả xóm. Người dân đã nhiều lần phản án về chất lượng nguồn nước.

''Nếu ăn trực tiếp bẩn lắm, có nhiều vôi. Nếu không có bình lọc không thể ăn nổi", chị Bùi Thị Quy, xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình cho biết.

Dân thiếu nước dùng, công trình nước sạch lại bỏ không - Ảnh 1.

UBND huyện Kim Bôi cho biết huyện đã nắm được thông tin và đang có kế hoạch bố trí ngân sách cho công trình nước tự chảy, kinh phí khoảng hơn 10 tỷ. Tuy nhiên hiện mới bố trí được 2 tỷ đồng nên dự án chưa triển khai xong. Lãnh đạo huyện Kim Bôi khẳng định nguồn nước ngầm tại chỗ không đảm bảo nên phải lấy nước từ cách đây 10km.

Theo cam kết của lãnh đạo huyện Kim Bôi, dự kiến đầu năm sau người dân tái định cư vùng lũ quét ớ xóm Đoàn Kết sẽ có nước sinh hoạt để sử dụng. Bài học từ những công trình nước sạch lãng phí trước đó, chính quyền huyện khẳng định sẽ không lặp lại trong dự án nước sạch mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước