Tái định cư nhưng chưa an cư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/12/2021 07:17 GMT+7

VTV.vn - Sau 13 năm di dân về nơi ở mới, người dân vẫn chưa thực sự an cư.

Đó là câu chuyện của gần 100 hộ dân ở làng tái định cư vùng lũ quét xóm Đoàn Kết, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, Hoà Bình. Lý do là bà con không có nguồn nước sinh hoạt để sử dụng. Đã có những dự án nước sạch được triển khai tại địa phương nhưng không sử dụng được.

Con mương nhỏ ven làng là nơi lấy nước tươi tiêu đồng ruộng và cũng là nơi một số người dân ở đây lấy để dùng. Trong làng, nhà nào cũng có những can đựng nước. Hai ngày/lần, họ đi tìm nguồn nước ở các xã gần đó cách 2-3km. Người chở xe máy, người chở xe đạp và chở nước cả ngày lẫn đêm.

Tái định cư nhưng chưa an cư - Ảnh 1.

Người dân phải đi chở từng thùng nước về nhà

Dự án di dân vùng lũ quét xã Vĩnh Đồng thực hiện cách đây 13 năm. Những hộ dân đồng bào dân tộc Mường được di dời từ làng cũ cách 4km về đây. Trong lúc chờ nước, người dân phải chở từng thùng nước về nhà.

Tại khu vực trạm bơm cũ của xã, một số gia đình góp tiền mua 1 chiếc máy bơm, đường ống và xăng để bơm nước. Thế nhưng khu vực này sát ruộng canh tác và mương dẫn nước tưới tiêu. Nhiều người lo ngại nguồn nước ngầm có thể bị thấm lượng thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bất an cuộc sống cư dân khu tập thể D2 Quang Trung, TP Vinh Bất an cuộc sống cư dân khu tập thể D2 Quang Trung, TP Vinh

VTV.vn - Giữa trung tâm TP Vinh, Nghệ An lại có một khu chung cư cứ mỗi mùa mưa bão, cư dân lại phải di dời.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước