Dấu hiệu bất thường của một phòng khám nam khoa

Nguyễn Ngân-Thứ ba, ngày 30/11/2021 10:03 GMT+7

VTV.vn - Không có bệnh thành có bệnh, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, thậm chí có những chỉ định không được Bộ Y tế cho phép nhưng vẫn tư vấn, sử dụng cho bệnh nhân với chi phí cao.

Thời gian qua, nhiều người bệnh và người nhà bệnh nhân phản ánh về 1 phòng khám tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động tư vấn sức khỏe và thu tiền khám chữa bệnh.

Một trong những phóng viên đã vào vai bệnh nhân đi khám bệnh. Đầu tiên là phải thực hiện gói xét nghiệm với mức phí 2,7 triệu đồng. Mặc dù có thể bỏ bớt các chỉ định nhưng theo nhân viên tại phòng khám, buộc phải làm các xét nghiệm này mới có thể tư vấn và điều trị hiệu quả.

Trong suốt quá trình khám dù chưa có kết quả tình trạng bệnh; nhân viên tại phòng khám liên tục gợi ý về phương pháp phẫu thuật cấy chỉ.

Dấu hiệu bất thường của một phòng khám nam khoa - Ảnh 1.

Bác sĩ đọc kết quả xét nghiệm cho biết phóng viên bị 1 loại bệnh nam khoa. Tại phòng tư vấn có 1 bác sĩ và 1 nhân viên. Chỉ định được đưa ra là phẫu thuật cấy chỉ. Có các gói từ 10-25 triệu đồng.

Bác sĩ tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội khẳng định đã được sự cho phép của Sở Y tế và Bộ y tế mới làm. Kinh nghiệm của các thầy thuốc Đông y cấy chỉ vào cột sống thắt lưng rồi căng ra mặt giờ tiến bộ. Tất cả được phép hết..

Cả 2 nhân viên tư vấn liên tục khẳng định bệnh này không thể chữa khỏi ở các bệnh viện khác chỉ có thể chữa tại đây và chỉ cần làm phẫu thuật trong 30 phút.

Dù nhiều lần đề nghị xem loại chỉ sẽ được dùng để phẫu thuật nhưng những người trong phòng khám cho biết, khi nào đóng tiền xong xuôi vào phòng mổ sẽ được xem.

Theo nhiều chuyên gia và bác sĩ uy tín trong lĩnh vực nam học; cấy chỉ là phương pháp không có trong danh mục kĩ thuật y tế cho phép của Bộ Y tế để điều trị các bệnh lý về nam khoa. Các nghiên cứu trên thế giới cũng chưa có bằng chứng nào cho thấy tác dụng của phương pháp này.

Nguyên tắc trong điều trị các bệnh nam học trước tiên phải dùng thuốc và các tư vấn tâm lý liệu pháp; cuối cùng mới là phẫu thuật can thiệp. Đã có nhiều người bệnh nghe theo những chỉ định này tiền mất tật mang; bệnh nhẹ thành bệnh nặng tương đương một loạt xét nghiệm và phẫu thuật được giăng ra với người bệnh.

Phiếu kết quả xét nghiệm của 1 thành viên trong nhóm thực hiện phóng sự do 1 trung tâm bên ngoài phòng khám độc lập thực hiện. Khi mang kết quả này đến gặp nhiều chuyên gia bác sĩ trong lĩnh vực nam học, nhận được kết luận những chỉ số này hoàn toàn bình thường không cần phải can thiệp hay bất cứ chỉ định phẫu thuật nào cả.

Theo các chuyên gia và bác sĩ, phương pháp cấy chỉ hiện được phê duyệt trong điều trị một số bệnh về Đông y nhưng trong lĩnh vực nam khoa thì không được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước