Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội

Nguyễn Sơn – Ngọc Phức-Chủ nhật, ngày 17/10/2021 08:47 GMT+7

VTV.vn - Một lượng lớn dầu nhớt thải chảy qua cống dưới lòng quốc lộ 32 rồi tràn ra cánh đồng của người dân xã Tích Giang (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Thời gian vừa qua, nhiều hộ dân sống ven quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Tích Giang – huyện Phúc Thọ đã chịu ảnh hưởng của một số đối tượng thường xuyên xả thải dầu nhớt ra mương nước, ruộng đồng. Nhiều người phải bỏ ruộng, các hộ chăn nuôi không dám thả vịt, ngan ra mương vì sợ bị chết.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Đội 5 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân và phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm phương án khắc phục ô nhiễm.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh việc dầu thải gây ô nhiễm.

Theo ghi nhận, cánh đồng Vũng Muống, vốn trước đây xanh tốt, giờ bị nhuộm đen bởi một loại dầu thải đặc sánh, bốc mùi hôi nồng nặc. Những trận mưa lớn suốt một tuần qua khiến lượng dầu này tràn ra khắp cánh đồng, bám chặt vào từng gốc cây, ngọn cỏ hay đọng lại thành từng vũng lớn.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cứ mỗi lần trời mưa to là dầu thải chảy ra đen ngòm ở đường kênh này ra ruộng.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 3.

Cây cỏ, đất canh tác, hoa màu, tất cả đều bị dính váng dầu thải.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 4.

Lượng chất thải lớn những ngày này theo dòng nước, chảy ra cánh đồng.

Nhà ở sát cánh đồng, ông Nguyễn Duy Hoan vẫn thường thấy dầu thải chảy ra theo mương nước mỗi khi trời mưa, thế nhưng vào khoảng ngày 11/10 thì lượng dầu thải xả ra lớn chưa từng thấy

"Mưa là dầu tràn ra, nhưng lần này là nhiều nhất, trước nổi lên mặt nước, sau nước rút thì bám đầy ở đây, ngồi trong nhà mà mùi dầu bốc lên nhức hết đầu", ông Hoan cho biết.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 5.

Dàn vịt, ngan màu trắng chỉ sau lần dính nước dầu thải đã trở thành vịt đen.

Không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hoa màu của người dân, đàn ngan của gia đình ông Nguyễn Tuấn Hải vốn thường chăn thả trên cánh đồng vũng muống, đang từ màu trắng giờ cũng bị nhuộm đen bởi dầu thải

Ông Hải cho hay: "Con ngan trắng mà dầu bám vào thành đen, ô nhiễm thế này thì ăn cũng chả dám ăn, cũng không dám thả ra đồng nữa".

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 6.

Dầu thải đen ngòm, có mùi khét khiến nhiều người không dám thả vịt, ngan.

Điểm xuất phát đầu tiên của dầu thải được tìm thấy tại mương nước phía trước Công ty cổ phần xuất nhập khẩu NHP đóng trên địa bàn xã Tích Giang. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ để tìm hiểu thông tin thì bảo vệ của công ty này phản ứng quyết liệt. Chỉ đến khi có đoàn kiểm tra liên ngành của Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Phúc Thọ, công ty này mới miễn cưỡng mở cửa.

Phía bên trong sân có rất nhiều bồn chứa, thùng phi, xô chậu chứa dầu thải. Tuy nhiên nhân viên công ty này khẳng định rằng không xả thải ra môi trường.

"Đây chỉ là nước rửa xe trôi ra đấy không phải dầu", một nhân viên của Công ty NHP cho biết.

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 7.

Một chiếc xô múc đầy dầu thải.

Các cơ quan chức năng đã xác định được 4 điểm đổ thải trên con mương dẫn ra cánh đồng, từ đó khẳng định đây không phải là một vụ xả thải mà là đổ trộm dầu thải. Tuy nhiên, đối tượng nào đổ thải thì vẫn được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ. Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phúc Thọ cũng đã xây dựng những phương án để nhanh chóng khắc phục sự cố.

Ông Lê Anh Chiến, Phó trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phúc Thọ cho biết: ''Khả năng phát tán trên diện rộng rất cao, phần lắng cặn bám trên bề mặt đất nổi và cây cỏ. Trước mắt, chúng tôi đã có phương án để thu gom tạm thời, còn để đánh giá cụ thể thì sẽ lấy mẫu phân tích xem mức độ ô nhiễm như thế nào".

Dầu thải xả trộm nhuộm đen đồng ruộng ở Hà Nội - Ảnh 8.

Qua khảo sát, diện tích dầu loang ngoài môi trường khoảng 0,5 km2, còn 4 điểm đổ có vết dầu đậm có diện tích từ 50 - 70 m2. Song song với hoạt động điều tra của lực lượng công an, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Phúc Thọ đã mời 2 đơn vị chuyên môn về khảo sát, đánh giá để khắc phục lượng dầu thải ra môi trường, tránh nguy cơ dầu lan rộng thêm. Dự kiến kinh phí để khắc phục hậu quả của vụ đổ trộm dầu thải này lên tới hàng trăm triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước