Cụm công nghiệp xả thải gây ô nhiễm nặng kênh tưới tiêu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/07/2021 10:44 GMT+7

VTV.vn - Một cụm công nghiệp gây ô nhiễm con kênh tưới tiêu của người dân. Vụ việc được người dân tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương phản ánh tới Alo Chào buổi sáng.

Người dân tại đây cho rằng không chỉ bị ảnh hưởng bởi mùi hôi thối, mà tất cả ruộng của bà con cũng không thể canh tác được do con kênh tưới tiêu bị ô nhiễm.

Cụm công nghiệp Ba Hàng có vị trí cống thoát nước chạy ngầm qua con đường tỉnh 390 và đổ ra hệ thống kênh tưới tiêu của bà con phường Nam Đồng.

Kênh tưới tiêu giờ chuyển thành màu đen kịt. Theo người dân, những hôm trời mưa to, lượng nước thải ô nhiễm dâng lên rất nhiều. Người dân phản ánh rằng, ruộng tại đây đã bị bỏ hoang không thể canh tác vì con kênh tưới tiêu bị ô nhiễm.

Trao đổi với chính quyền địa phương, đại diện UBND phường Nam Đồng lại khẳng định lý do không phải như vậy. Vốn con kênh này đã không sử dụng cho tưới tiêu 2 năm nay, bởi người dân không còn canh tác tại khu vực này.

Cụm công nghiệp xả thải gây ô nhiễm nặng kênh tưới tiêu - Ảnh 1.

Cụm công nghiệp Ba Hàng có vị trí cống thoát nước chạy ngầm qua con đường tỉnh 390 và đổ ra hệ thống kênh tưới tiêu của bà con phường Nam Đồng.

Còn theo đại diện phòng Tài nguyên môi trường của UBND TP Hải Dương, hồi tháng 3 năm nay, ngay khi nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Ba Hàng, UBND TP đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cụm công nghiệp này. Qua kiểm tra, xác nhận có việc tồn đọng nước thải đen tại mương thoát nước chảy vào cánh đồng thôn Vũ La. Có 5 công ty trong cụm công nghiệp đã bị xử phạt do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường với số tiền 200 triệu đồng. Trong đó, 3 công ty có sai phạm liên quan đến hệ thống xử lý nước thải. Một công ty vừa xảy ra sự cố khiến nước thải bị ngấm ra môi trường xung quanh. Hiện đến nay các vấn đề này đã được giải quyết, không phát sinh việc xả thải ra môi trường, chỉ còn lại nước thải sinh hoạt của cụm công nghiệp thải ra con kênh mà người dân phản ánh.

Về phần mình, theo đại diện cụm công nghiệp Ba Hàng, việc triển khai trạm xử lý nước thải gặp khó khăn từ nhiều năm nay, do nhiều diện tích của cụm công nghiệp chưa được giải phóng mặt bằng xong. Mặc dù đây là dự án do nhà nước thu hồi và phải áp theo mức giá của tỉnh nhưng còn 32 hộ dân không đồng tình và đòi mức giá cao.

Hiện nay, hệ thống kênh thoát nước của cụm công nghiệp đang xả ra sông Trâm Kiều. Con sông này là nơi lấy nước tưới tiêu cho toàn huyện Nam Sách và 3 phường của TP Hải Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước