Đẩy nhanh sàng lọc ca mắc COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang

Nguyệt Ánh, Thanh Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 26/05/2021 20:56 GMT+7

VTV.vn - Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Bắc Giang hiện có tới gần 50.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Ngày 26/5, lực lượng y tế hơn 400 người do Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế điều động, bắt đầu triển khai xét nghiệm nhanh diện rộng tại tâm điểm dịch của Bắc Giang.

Bắc Giang hiện có tới gần 50.000 người có nguy cơ lây nhiễm cao, do đó, cần phải sàng lọc nhanh hơn nữa những người có nguy cơ cao để khẩn trương có phương án tách riêng.

Đẩy nhanh sàng lọc ca mắc COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Trong 5 huyện đang thực hiện cách ly xã hội tại Bắc Giang, Việt Yên được coi là nóng nhất với 3 tâm điểm dịch là thôn Núi Hiểu, Trung Đồng và Tam Tầng thuộc xã Quang Châu - nơi có tới gần 18.800 người, trong đó một nửa là công nhân ở trọ.

Các chuyên gia y tế cho rằng, nếu kiểm soát được dịch tại huyện Việt Yên thì Bắc Giang mới thắng dịch. Vì thế, đây được chọn là nơi đầu tiên triển khai phương án xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để sàng lọc những người có nguy cơ cao.

Đông đảo nhân viên y tế đến hỗ trợ, chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người, đến từng nhà của thôn để lấy mẫu. Sau 15 phút sẽ có kết quả. Trường hợp dương tính sẽ được đưa đi bệnh viện, trường hợp âm tính sẽ tiếp tục được xét nghiệm mẫu gộp.

Cũng trong ngày 26/5, các nhân viên y tế bắt đầu thử nghiệm việc tự lấy mẫu trên một nhóm công nhân. Cán bộ y tế sẽ hướng dẫn cụ thể, nếu triển khai tốt sẽ nhân rộng mô hình này.

Theo dự báo, trong những ngày tới, số ca bệnh tại Bắc Giang vẫn tiếp tục tăng, chủ yếu đã được cách ly y tế. Thực tế, số trường hợp F1 thành F0 tại nhà máy Hosiden thuộc KCN Quang Châu lên tới 55% do lây từ trước, trong khu lưu trú, nhà máy và trên xe đi làm hàng ngày. Vì vậy, vấn đề tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly cũng được coi là rất cấp thiết.

Bắc Giang cần vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất Bắc Giang cần vừa chống dịch vừa khôi phục sản xuất Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động tổng lực, phải đẩy lùi dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh Thủ tướng Phạm Minh Chính: Huy động tổng lực, phải đẩy lùi dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội Thêm 2 huyện ở Bắc Giang cách ly xã hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước