ĐBSCL thiếu nước ngọt trầm trọng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/10/2015 10:13 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện mực nước ngọt tại các tỉnh ĐBSCL đang khan hiếm. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự kiến, lượng mưa trên cả khu vực từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016 sẽ ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 20 - 40%. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình so với nhiều năm trước sẽ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.

Cũng theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, do lượng mưa từ thượng nguồn sông Mekong ít nên độ mặn sẽ xâm nhập sớm và sâu. Trên hệ thống sông Cửu Long, độ mặn cao nhất có khả năng xuất hiện trong tháng 3/2016, tương đương với độ mặn của năm 2005. Tính từ đầu năm tới nay, tại các tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Bến Tre, đã có khoảng 13.000 ha lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước