Đề nghị xử phạt trường hợp lấn chiếm hơn 53.000m2 đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thế Hà-Thứ tư, ngày 16/06/2021 18:24 GMT+7

VTV.vn - UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này, đề nghị ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Văn bản số 132/TTr-UBND do UBND huyện Xuyên Mộc gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 7/6/2021 về việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai với ông Hắc Văn Phong (sinh năm 1984, ngụ tại huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) nêu rõ ông Phong đã chiếm diện tích 53.164,2 m2 đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn. Trong khi khu đất này trước đó đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Trung Sơn từ năm 2005.

Với hành vi này, theo Nghị định 91/2019 của Chính phủ và Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt 350 triệu đồng, trong vòng 10 ngày buộc ông Phong khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu trước khi lấn chiếm.

Đây là động thái quyết liệt của chính quyền địa phương với vụ việc nổi cộm này. Trước đó, theo UBND huyện Xuyên Mộc, từ năm 2005, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho Công ty Trung Sơn thuê đất để làm Dự án Khu du lịch Trung Sơn, Hồ Tràm. Đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trung Sơn với diện tích 110.855,3 m2. Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó, khu đất này phát sinh tranh chấp, do ông Hắc Văn Phong có đơn cho rằng ông đã mua đất của một số cá nhân bằng giấy viết tay. Phần diện tích này chồng lấn lên đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Trung Sơn. UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, việc mua bán này là trái pháp luật nên đã chỉ đạo các cơ quan liên quan lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính với ông Hắc Văn Phong. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an vào cuộc, điều tra xử lý theo quy định pháp luật với các đối tượng có hành vi mua bán, chuyển nhượng trái phép đất Dự án Khu du lịch Trung Sơn, Hồ Tràm bằng giấy viết tay, làm phát sinh tranh chấp phức tạp, tạo điểm nóng an ninh trật tự, cản trở chủ đầu tư triển khai dự án.

Một trong những tranh chấp gây mất an ninh trật tự vừa xảy ra ngày 14/4/2021 là việc ông Hắc Văn Phong đâm đơn phản ánh Công ty Trung Sơn đập phá nhà cửa, chiếm đất của ông. Ngay sau đó, UBND huyện Xuyên Mộc đã có văn bản trả lời rằng qua xác minh, chính quyền địa phương cho biết Công ty Trung Sơn chỉ cho nhân viên xây dựng hàng rào trên đất đã được cấp chủ quyền, quá trình này đã có thông báo cho chính quyền địa phương; không có hành vi đập phá và cũng không chiếm đất của ông Phong.

Hình ảnh bên ngoài khu đất Dự án Khu du lịch Trung Sơn - Hồ Tràm:

Đề nghị xử phạt trường hợp lấn chiếm hơn 53.000m2 đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.
Đề nghị xử phạt trường hợp lấn chiếm hơn 53.000m2 đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.
Đề nghị xử phạt trường hợp lấn chiếm hơn 53.000m2 đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước