Ngang nhiên lấn chiếm đất công xây nhà trái phép giữa thủ đô

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 30/07/2020 09:12 GMT+7

VTV.vn - Tại Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội, một khu ao rộng gần 7.000 m2 đã bị san lấp và xây nhà. Sự việc kéo dài trong suốt nhiều năm dù người dân xung quanh phản đối.

Khu ao Thùy Dương giờ đã bị lấp gần hết. Ông Phú người dân sống cạnh khu ao này cho biết, việc lấn chiếm đã diễn ra trong nhiều năm qua. Nhưng từ tháng 4/2020 trở lại đây, tình trạng này diễn ra ồ ạt, bất chấp phản ứng của người dân.

Ban đầu, các đối tượng tự ý quây tôn cao kín quanh khu ao, khóa bên trong, cấp tập đổ đất lấp ao và xây nhà. Sau đó, họ tự xưng là công an, ép các hộ dân phải cho họ đi chung ngõ. Ông Phú cho biết, người dân đã phải tự góp tiền dựng hàng rào để không cho các đối tượng lấn chiếm ao đi qua.

Ngang nhiên lấn chiếm đất công xây nhà trái phép giữa thủ đô - Ảnh 1.

Khu vực ao Thùy Dương bị lấn chiếm xây nhà.

Đại diện UBND Phường Quảng An xác nhận có tình trạng lấn chiếm khu ao Thùy Dương, vốn là diện tích đất công. Khu ao này vào năm 1996 đã từng được giao cho công ty Vạn Thiện thuê 30 năm để làm khuôn viên ao cá cây cảnh. Tuy nhiên, do có nhiều vi phạm nên ngay 2 năm sau đó, TP Hà Nội đã thu hồi và giao về cho UBND Quận Tây Hồ quản lý để xây dựng công trình công cộng nhưng từ đó đến nay không triển khai. 

Lý giải về việc tồn tại những công trình lấn chiếm đất ao, cho thuê bán hàng quán và để ở, đại diện UBND phường Quảng An lý giải, do không quy chủ được các công trình này nên việc cưỡng chế gặp nhiều khó khăn.

Ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, dự kiến giữa tháng 8/2020 sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình lấn chiếm ao công này. Khu đất vàng này đã được quy hoạch làm khu đất đấu giá.

Người dân cũng đang rất hi vọng UBND Quận Tây Hồ sẽ thực hiện nghiêm việc cưỡng chế theo đúng như dự kiến.

Hà Nội đề xuất được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công Hà Nội đề xuất được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công Công an vào cuộc xác minh nhóm đối tượng lấn chiếm đất công tại Mũi Né Công an vào cuộc xác minh nhóm đối tượng lấn chiếm đất công tại Mũi Né Bình Dương: Tạm giữ sổ đỏ 43ha đất công bị chuyển nhượng trái phép Bình Dương: Tạm giữ sổ đỏ 43ha đất công bị chuyển nhượng trái phép

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước