Để trẻ có kỳ nghỉ hè ý nghĩa

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/06/2022 20:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - 1/6 cũng là thời điểm các em đã chính thức được nghỉ hè và làm thế nào để có một kỳ nghỉ ý nghĩa sau những tháng ngày dịch bệnh cũng là trăn trở của nhiều gia đình.

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ bằng hành động

Ngay tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022 vào tối qua (31/5), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em được phát triển toàn diện, có môi trường sống an toàn, lành mạnh. Tuy nhiên, công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em vẫn còn những khó khăn, thách thức. Thủ tướng kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Chủ đề Tháng hành động vì trẻ em năm nay là "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em". Hơn lúc nào hết, trẻ em cần được quan tâm và yêu thương nhiều hơn nữa nhất là về tinh thần. Sau 2 năm giãn cách, cần có nhiều hoạt động thiết thực hơn dành cho thiếu nhi.

Để chuẩn bị cho những ngày hè sôi động, 1 tháng nay, những lớp năng khiếu (CLB thể thao, bơi lội) mở cửa trở lại, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia. Đây thực sự là niềm vui với các em, với mỗi gia đình, bởi ngoài những giờ học trên lớp, cần lắm những sân chơi bổ ích để các em được rèn luyện thể chất, kỹ năng, thỏa sức thể hiện năng khiếu, bồi dưỡng tài năng để phát triển toàn diện.

Sôi động các lớp ngoại khóa mùa hè

Sau gần 2 năm dịch bệnh, hôm nay là buổi đầu tiên em Phan Trần Cẩm Tú (Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) được sinh hoạt trở lại cùng các bạn trong câu lạc bộ người mẫu nhí BYB Academy. Hào hứng trở lại với đam mê của mình, Tú và các bạn tập luyện say mê quên cả thời gian.

Những thanh âm rộn ràng cũng đang khuấy động Câu lạc bộ Âu Cơ thuộc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thời gian này. Đã hơn 1 năm từ khi phải nghỉ do dịch bệnh phức tạp, nay, các lớp học đã trở lại trong sự háo hức của các em nhỏ.

Để trẻ có kỳ nghỉ hè ý nghĩa - Ảnh 1.

Ảnh: TTXVN.

Trước dịch, câu lạc bộ có 12 lớp với 8 bộ môn như Múa, Dance sport, Nhạc cụ, luyện thanh,… Mới quay trở lại từ đầu tháng 5, nay nơi đây cũng đã tổ chức được 8 lớp với 120 em nhỏ tham gia.

Để trẻ có kỳ nghỉ hè ý nghĩa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. Ảnh: TTXVN.

Còn rất nhiều lớp học ngoại khóa bổ ích chờ đón các em nhỏ trong mùa hè như Võ thuật, Bơi lội, nấu ăn,… Sau 1 năm phải tạm dừng và khi việc học chính thức tại trường đã kết thúc, các lớp kỹ năng sống, các lớp năng khiếu đang trở lại mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại một mùa hè tràn đầy cảm xúc và hứng khỏi cho trẻ thơ.

Rất nhiều gia đình lựa chọn những chuyến đi gần gũi thiên nhiên, về với làng quê, du lịch tự túc để có thêm trải nghiệm thú vị cho con mình trước khi bước vào năm học mới. Đây cũng là khoảng thời gian tuyệt vời để tình cảm gia đình thêm gắn kết nhờ những chuyến về quê, dã ngoại, đi du lịch; là cơ hội để rèn kỹ năng sống cho con trẻ.

Tăng hoạt động để nâng cao kỹ năng sống

Bằng một chiếc xe đặc biệt với đầy đủ nội thất như ở nhà, từ máy giặt, tủ lạnh, bếp, máy hút mùi, phòng vệ sinh giúp đều được thiết kế kỹ lưỡng, hai bố con Đoàn Kiều Tuệ Anh (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thường xuyên đi dã ngoại ở các điểm ngoại thành Hà Nội cho đến các tỉnh vùng cao. Ngôi nhà di động được anh Dũng ấp ủ từ lâu, biến thành hiện thực để tặng cho con gái những trải nghiệm du lịch thiên nhiên ngay từ khi còn bé. Trong buổi dã ngoại này, hai bố con trải nghiệm chèo thuyền trên sông Hồng.

Anh Đoàn Kiều Dũng (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Cái tâm nguyện của mình là càng ngày con càng lớn lên sẽ yêu thiên nhiên hơn, gần gũi môi trường hơn và mình cũng rất tự hào vì đã giáo dục được con mình không xả rác và giữ gìn môi trường".

Cũng như gia đình anh Dũng, gia đình chị My đã đi qua gần 40 tỉnh thành trên cả nước. Những chuyến đi gắn kết tình cảm gia đình, những trải nghiệm khiến con trẻ trưởng thành hơn.

"Một ngày làm nông dân" ở nông trại này bắt đầu với công việc thu hoạch tại vườn bí. Trẻ em rất hăng hái vì lần đầu tiên được làm công việc lạ lẫm nhưng đầy thú vị. Còn với các bậc phụ huynh, đây là cơ hội để con học hỏi được nhiều thứ. Các gia đình còn hiểu thêm về quy trình trồng hữu cơ là thế nào, cho ra nông sản sạch ra sao. Thú vị nhất vẫn là được chọn mua những hoa quả tại vườn, ăn tại gốc.

Chị Lữ Phương Mai (Hậu Giang) chia sẻ: "Cho bé đi những chương trình như thế này để bé được trải nghiệm, bé hoạt động với lại bé hiểu được cái trái hoặc là cái rau, củ gì đó mình ăn thì nó như thế nào, cho bé học hỏi được hơn để bé trưởng thành".

Rời xa khói bụi thành phố, hòa mình vào thiên nhiên, ở đó, các em thiếu nhi được bồi đắp và nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, nhân văn.

Ngoài việc đảm bảo những sân chơi bổ ích cho trẻ em thì một niềm trăn trở nữa của phụ huynh là mùa hè, làm sao vui chơi mà vẫn có thể thu nạp những kiến thức mới? Có những điểm thăm quan hấp dẫn nào lại miễn phí vé vào cửa, để mọi trẻ em đều có cơ hội ghé thăm?

Những điểm tham quan miễn phí

Tại Hà Nội, điểm đến đầu tiên là Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng với Lăng và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng Hồ Chí Minh có 3 phần trưng bày về tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh; Cuộc sống, chiến đấu và chiến thắng của nhân dân Việt Nam; Một số sự kiện chính trong lịch sử thế giới từ cuối thế kỷ XIX đến nay. Cách bài trí của bảo tàng vô cùng ấn tượng, hấp dẫn. Khách Việt Nam được miễn phí vé vào cửa.

Di tích Hỏa Lò là một trong số những nhà tù lớn nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương. Từ một làng nghề thủ công làm đồ gốm có tiếng, thực dân Pháp đã biến mảnh đất Hỏa Lò thành nơi giam cầm và đày ải về thể xác và tinh thần của hàng ngàn chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Sống trong ngục tù đế quốc, với chế độ giam cầm hà khắc, sinh hoạt đọa đày nhưng các chiến sỹ vẫn giữ vững khí tiết, biến nhà tù thành trường học và là nơi phổ biến lý luận cách mạng. Học sinh, thiếu niên dưới 15 tuổi được miễn phí vé vào cửa.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng quân đội. Bảo tàng hiện đang trưng bày và lưu giữ hàng vạn hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia, bao gồm: 2 máy bay MiG-21, Tấm Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh; Xe tăng T-54B số hiệu 843.

Vé vào cửa của trẻ em dưới 16 tuổi là 10.000đ. Miễn phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Tại TP Hồ Chí Minh, một điểm tham quan ý nghĩa là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Bến Nhà Rồng.

Các hiện vật, hình ảnh trưng bày nhấn mạnh đến sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân miền Nam và tình cảm kính yêu của nhân dân miền Nam đối với Bác Hồ và Hệ thống đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ. Mọi du khách đều được thăm quan miễn phí.

Điểm đến tiếp theo trong số các bảo tàng ở TP Hồ Chí Minh không nên bỏ qua là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Hơn 20.000 bức ảnh cùng các hiện vật, phim ảnh trong bảo tàng làm sống lại hình ảnh "chuồng cọp", máy chém sát hại Việt Minh,... khiến người xem không khỏi rùng mình về sự tàn khốc của chiến tranh. Bảo tàng miễn phí vé tham quan đối với trẻ em dưới 6 tuổi; hộ nghèo, người khuyết tật.

Trong số các bảo tàng ở TP Hồ Chí Minh, hiếm có bảo tàng nào về phụ nữ và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ là một trong số ít đó. Nơi này lưu giữ những hình ảnh, hiện vật tái hiện lại cuộc sống của người phụ nữ Nam Bộ trong thời kỳ chiến tranh, rất được du khách yêu thích nhờ sự đặc biệt này. Tất cả các du khách đều được miễn phí vé vào cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước