Đề xuất xoá sổ "mũ bảo hiểm lưỡi trai" - liệu có khả thi?

Tiến Tú - Nguyên Thảo-Thứ tư, ngày 21/10/2020 20:48 GMT+7

VTV.vn - Việc xử phạt "mũ bảo hiểm lưỡi trai" rất khó khăn bởi pháp luật không cấm việc sản xuất, kinh doanh mũ cho người đi bộ, mũ thời trang hay mũ thể thao.

Một thực tế không thể phủ nhận đó là chính việc sử dụng loại mũ bảo hiểm kém chất lượng đã vô tình "tiếp tay" cho "tử thần" lấy đi mạng sống của nhiều người điều khiển xe máy tham gia giao thông khi tai nạn xảy ra. Mới đây, theo số liệu từ Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và Đại học Y tế công cộng, gần 90% số mũ bảo hiểm được nghiên cứu không đảm bảo an toàn trong đó có mũ "lưỡi trai". Xét về cả độ an toàn và thiết kế, loại mũ này có những đặc điểm khá nguy hiểm nếu gặp va chạm. Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề xuất bỏ khái niệm mũ bảo hiểm lưỡi trai ra khỏi hồ sơ kiểm định.

Chỉ với một thử nghiệm, những chiếc mũ được gọi là mũ bảo hiểm lưỡi trai có thể dễ dàng bị đập vỡ sau va chạm nhỏ xuống nền đất. Liệu những chiếc mũ như vậy có phát huy được tác dụng theo đúng ý nghĩa thực của tên gọi "mũ bảo hiểm"? Câu trả lời có lẽ ai cũng biết, chỉ có điều, rất nhiều người đang "nhắm mắt làm ngơ".

Đề xuất xoá sổ mũ bảo hiểm lưỡi trai - liệu có khả thi? - Ảnh 1.

Những chiếc mũ lưỡi trai giả dạng mũ bảo hiểm đều không đảm bảo an toàn

Mũ đạt yêu cầu là mũ có gắn dấu hợp quy - dấu CR và đảm bảo có cấu tạo đủ 3 bộ phận: Vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ và quai đeo. Cũng theo quy chuẩn này, đối với mũ bảo hiểm có lưỡi trai mềm gắn liền hay tháo lắp được thì độ dài của lưỡi trai không quá 70mm. Thế nhưng, khi ra đường, nếu chỉ áp dụng những quy định trên, chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều người đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn. Bởi, nhiều chiếc mũ được đội chỉ được xem là mũ nhựa, mũ phóng tác từ lưỡi trai chứ không phải là mũ bảo hiểm.

Việc xử phạt rất khó khăn bởi pháp luật không cấm việc sản xuất, kinh doanh mũ cho người đi bộ, người đi xe đạp, mũ thời trang hay mũ thể thao. Ngay cả xử phạt người bán cũng khó bởi chưa có quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm.

Có "cầu" ắt có "cung", vì vậy, đề xuất xoá sổ những chiếc mũ lưỡi trai giả dạng mũ bảo hiểm sẽ mãi chỉ là đánh trống bỏ dùi nếu vẫn chưa xây dựng được các chế tài hợp lí. Bên cạnh đó quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong ý thức và thói quen của người tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước