Đến quý II/2021, sẽ có vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/01/2021 21:02 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã hoàn tất công tác nghiên cứu, thử nghiệm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi và có thể sản xuất thương mại từ quý II năm nay.

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ NN&PTNT khi Công ty cổ phần Thuốc thú y Trung ương Navetco hoàn thành tiêm thử nghiệm 3 vòng thành công với 72 con lợn ở các lứa và chủng loại khác nhau cho kết quả phòng bệnh 100%.

Không chỉ thành công trong môi trường phòng thì nghiệm mà khi thử nghiệm tiêm vaccine với lợn được nuôi nhốt trong môi trường ngoài tự nhiên thì đến nay, sau 18 ngày, đàn lợn vẫn khỏe mạnh bình thường. 

Đây là yếu tố tiên quyết khẳng định sự thành công trong khâu thử nghiệm vaccine dịch tả lợn châu Phi, tiến tới sản xuất thương mại từ quý II năm nay. Vaccine lần này chỉ cần tiêm 14 ngày là có hiệu quả thay vì 30 ngày như trước kia. Mọi thử nghiệm đều được áp dụng trên cả giống lợn lai và lợn bản địa.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: "Nếu như có vấn đề gì thì chắc chắn trong 3 lần thử sẽ phải có con bị bệnh nhưng ở đây 100% thành công, như vậy vaccine đã có tác dụng. Chúng ta sẽ hoàn thành khâu nghiên cứu thử nghiệm và sẽ chuyển sang giai đoạn mới để hướng tới sản xuất thương mại".

Đến quý II/2021, sẽ có vaccine ngừa dịch tả lợn châu Phi - Ảnh 1.

Vaccine được nghiên cứu và chế tạo dựa trên giống virus dịch tả lợn châu Phi I177L do Mỹ phân lập, nghiên cứu 10 năm nay và chuyển giao cho Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã sản xuất được 4 lô vaccine với hơn 10.000 liều.

Bộ NN&PTNT đã giao Vụ Khoa học công nghệ thành lập Hội đồng khoa học độc lập để kiểm nghiệm và đánh giá vaccine. Dự kiến, sang quý II sẽ bắt đầu bán ra thị trường. Nếu làm được điều này, Việt Nam sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Chi hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi Chi hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng và mức kinh phí hỗ trợ trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước