Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt- Lào

Kim Ngân, Quang Nam-Chủ nhật, ngày 07/08/2022 13:27 GMT+7

VTV.vn - Đền thờ được lập từ thế kỷ XV để ghi nhớ công đức của công chúa Nhồi Hoa nước Lào, đã đem voi sang giúp nước Đại Việt đánh giặc.

Trong hệ thống đền chùa của Việt Nam, có đền thờ duy nhất thờ phụng một công chúa người nước ngoài. Đó là Đền Thượng Thái Sơn ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Trải qua nhiều thế kỷ, ngôi đền được nhân dân địa phương dành nhiều tâm sức bảo tồn, trùng tu, trở thành một biểu tượng văn hóa đẹp của tình hữu nghị Việt - Lào sắt son, chung thủy trong suốt chiều dài lịch sử.

Cứ vào ngày 3/3 âm lịch hàng năm, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lai lại tổ chức Lễ hội văn hóa truyền thống Đền Thượng Thái Sơn - nơi thờ công chúa Nhồi Hoa, nước Lào.

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa - Biểu tượng của tình hữu nghị Việt- Lào - Ảnh 1.

Sử sách ghi lại, bà theo lệnh vua cha sang giúp Đại Việt huấn luyện đàn voi đánh giặc. Không may lâm bệnh và qua đời. Vua Lê Thánh Tông đã cho xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ. Bà đã được nhiều đời vua ban sắc phong, đặc biệt được phong Thượng Đẳng Thần dưới triều Nguyễn.

Trong lễ hội có phần múa hát theo điệu Champa - điệu múa hát cổ truyền của nước Lào để tưởng nhớ về công lao của công chúa Nhồi Hoa, bày tỏ lòng thành kính, mong bà phù hộ độ trì cho dân làng an vui. Anh Olam Chanthavilay, cán bộ Đại sứ quán Lào đã nhiều lần tới đây, lần nào cũng xúc động vì được gặp lại một phần lịch sử Lào ngay trên đất nước Việt Nam

Trải qua thời gian, ngôi đền đã nhiều lần được trùng tu tôn tạo nhưng vẫn giữ được những nét kiến trúc cổ xưa. Vào ngày rằm, mùng một, người dân trong vùng đều dọn dẹp và chăm lo nhang khói. 

Đền thờ công chúa Nhồi Hoa được kỳ vọng là điểm đến đầy ý nghĩa về văn hóa, lịch sử của du lịch Ninh Bình trong tương lai. Nhưng trên hết, di tích là biểu tượng tình của hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước