Đi chợ giúp dân: Mệnh lệnh từ trái tim của quân đội

Thế Hà-Thứ hai, ngày 30/08/2021 18:55 GMT+7

VTV.vn - Đi chợ là chuyện vốn rất đơn giản, thường ngày chẳng ai để ý, nay lại thành câu chuyện dân sinh bức thiết trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Tính đến ngày hôm nay, Tp. Hồ Chí Minh đã trải qua tròn 1 tuần tăng cường giãn cách "ai ở đâu ở yên đó". Việc cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo 3 cách. Thứ nhất, là lực lượng vũ trang và chính quyền đi chợ giúp dân. Thứ hai, TP trao tặng các "túi an sinh xã hội" cho người dân khó khăn. Thứ ba, người dân tự mua hàng trên mạng ở một số khu vực shipper được phép hoạt động.

Sáng 30/8, Báo điện tử Zing đã nhìn lại câu chuyện về lực lượng quân đội hỗ trợ người dân với tiêu đề : "7 ngày thực hiện mệnh lệnh từ trái tim của Quân đội tại TP Hồ Chí Minh". Trước đó, báo điện tử VN Express và báo Thanh Niên cũng đã có những clip vô cùng sinh động về lực lượng công an, quân đội đi chợ giúp dân.

Hình ảnh các chiến sĩ tính toán từng con cá, mớ rau cho bà con cực kỳ nghiêm túc, tay xách nách mang rất cẩn thận… đã gây ấn tượng với nhiều người. Đúng như lời một cán bộ từng trả lời trên VN Express: "Đây đúng là hình ảnh đẹp nhất về tình quân dân".

Đi chợ giúp dân: Mệnh lệnh từ trái tim của quân đội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TTXVN

Thống kê của nhiều báo dẫn nguồn Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 cho biết, trong tuần qua, các đơn vị đã đi chợ hộ với tần suất 1 tuần/lần cho hơn 400.000 hộ dân, trên tổng số hơn 500.000 hộ đăng ký, đạt tỉ lệ trên 80%.

Cũng trong tuần qua, Trung tâm An sinh xã hội TP Hồ Chí Minh đã chuyển gần 116.000 túi an sinh xã hội đến người dân. Lũy kế từ hôm 15/8 đến nay, tổng số túi an sinh đã được trao là hơn 690.000 túi.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều bất cập. Một loạt báo chí 3 ngày trước đã đưa tin và lên án tình trạng bom hàng. Người dân đặt hàng các đơn vị đi chợ hộ nhưng sau đó lại không lấy hàng. Trong khi có nơi lại quá tải, đặt hàng rồi chờ đợi 3, 4 ngày chưa nhận được.

TP Hồ Chí Minh đã lập tức có những điều chỉnh. Lãnh đạo Sở Công thương TP xác nhận, từ tuần này, lực lượng shipper giao hàng đã có thể hoạt động tại cả các "vùng đỏ". Với điều kiện phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 mỗi ngày một lần. Hàng ngày, họ có thể xét nghiệm miễn phí tại các Trạm y tế lưu động rải khắp thành phố.

Đi chợ giúp dân: Mệnh lệnh từ trái tim của quân đội - Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết: Các shipper hoạt động trên địa bàn thành phố sẽ được miễn phí xét nghiệm nhanh COVID-19 theo hình thức mẫu gộp 3 người. Đơn vị này cũng đã đưa ra danh mục cụ thể 414 trạm y tế lưu động do quân y phụ trách, để xét nghiệm cho các shipper hoạt động trên địa bàn 22 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Sở Công Thương cũng đã triển khai đường link trên trang website của Sở về tra cứu hoạt động giao hàng. Các shipper muốn biết mình có được hoạt động không thì có thể tự kiểm tra thông tin tại địa chỉ: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn/tra-cuu-shipper.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước