Dịch COVID-19: Các địa phương khẩn trương truy vết, dập dịch sau các ca mắc mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 30/04/2021 21:20 GMT+7

VTV.vn - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội, Hà Nam và Hưng Yên đã khẩn trương truy vết và nâng mức cảnh báo phòng dịch.

2 ca mắc COVID-19 tại Hà Nội là công nhân tại Công ty Panasonic và Vico thuộc khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Đây là 2 ca F1 của bệnh nhân số 2911 và liên quan đến bệnh nhân tại Hà Nam.

Hà Nội đã lấy danh sách, truy vết và tổ chức xét nghiệm cho các trường hợp tiếp xúc gần với hai công nhân này. Yêu cầu các trường hợp F1 và F2 chủ động cách ly tại nhà trước khi có kết quả xét nghiệm. Được biết, 2 công ty này có hơn 3.000 công nhân.

Dịch COVID-19: Các địa phương khẩn trương truy vết, dập dịch sau các ca mắc mới - Ảnh 1.

Ngay sau khi xác định ca bệnh 2911 tại khu Việt Trung, Việt Hùng, Đông Anh, ngành y tế đã tiến hành lập chốt và phong tỏa nơi bệnh nhân sinh sống gồm 17 hộ gia đình với 73 người.

2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Hưng Yên gồm 2 bà cháu liên quan trường hợp bệnh nhân tại Hà Nam nhưng điều đáng nói gồm ca F1 và F2. Vì vậy, vấn đề cấp thiết tại Hưng Yên là xét nghiệm, truy vết thần tốc.

Khi có thông báo 2 ca mắc, thôn Hoàng Xá đã được phong tỏa ngay từ 21h ngày 29/4. 16 chốt kiểm soát được lắp trên toàn xã. Cùng với việc truy vết được 34 F1, toàn bộ 1.200 nhân khẩu trong thôn đã được lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 30/4.

Còn tại Hà Nam, ngay đêm 29/4, lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu khoanh vùng, dập dịch và khẩn trương truy vết các F1, F2 có liên quan đến ca bệnh tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu các điểm du lịch trên địa bàn dừng đón khách, không tụ tập đông người để đảm bảo phòng dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước