Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đà Nẵng dừng quán ăn, nhà hàng từ trưa 7/5

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 06/05/2021 19:46 GMT+7

Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Chiều nay (6/5), Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có liên quan đến vũ trường New Phương Đông.

Tại Đà Nẵng, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp có nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng đến nay chưa tìm ra nguồn lây. Đặc biệt, sau khi có một trường hợp cán bộ đang công tác trong Trung tâm hành chính Đà Nẵng thuộc diện F1, chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP Đà Nẵng đã tiến hành họp khẩn.

TP Đà Nẵng xác định, vũ trường New Phương Đông đang là nguy cơ cao nhất hiện nay và được thành phố xác định là ổ dịch. Vì vậy, Đà Nẵng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm mở rộng thêm khoảng 300 người làm việc tại hàng quán quanh khu vực vũ trường này. Từ trưa mai (7/5), Đà Nẵng sẽ dừng tất cả các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, quán cơm.

Với trường hợp một lãnh đạo Sở là F1, kết quả xét nghiệm đã âm tính lần 1, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo thành lập ngay khu cách ly tại trường Cao đẳng Việt Hàn, quận Ngũ Hành Sơn và một khu cách ly tại quận Cẩm Lệ để ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Đà Nẵng có thêm 1 ca dương tính COVID-19 là nhân viên quán bar Đà Nẵng có thêm 1 ca dương tính COVID-19 là nhân viên quán bar

VTV.vn - Chiều 6/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra, giám sát ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước