Dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh dần được kiểm soát

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 18:48 GMT+7

VTV.vn - Bắc Giang đã qua giai đoạn khó khăn nhất của đợt dịch COVID-19, còn Bắc Ninh đã chuyển từ trang thái cách ly sang giãn cách xã hội tại một số nơi.

Bắc Giang có khả năng kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản được kiểm soát, khoanh vùng. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Việt Yên còn hơn 60.000 công nhân ngoại tỉnh đang lưu trú.

Nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, đồng thời góp phần giúp giảm bớt những khó khăn, nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh, tỉnh Bắc Giang đã triển khai phối hợp đưa người lao động của các tỉnh, thành phố tạm thời trở về địa phương nơi cư trú trên cơ sở đề xuất, nguyện vọng của các tỉnh.

Theo kế hoạch phối hợp giữa 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang, sáng 11/6, gần 700 công nhân lao động của tỉnh Lạng Sơn đang ở trọ tại địa bàn một số xã của huyện huyện Việt Yên đã được đón về địa phương.

Dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh dần được kiểm soát - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra khai báo lịch sử dịch tễ của các công nhân, người lao động trở về từ vùng dịch Bắc Giang (Ảnh: TTXVN)

Qua rà soát, tất cả các công nhân đều có nguyện vọng trở về địa phương. Đây là các trường hợp F0 đã được chữa khỏi bệnh, các trường hợp F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; các trường hợp công nhân đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã xét nghiệm RT-PCR âm tính 3 lần trở lên. Đối tượng được ưu tiên là phụ nữ có thai, phụ nữ có con nhỏ dưới 6 tuổi, người cao tuổi có bệnh lý nền.

Tất cả các công dân đều được đưa thẳng về các huyện, thành phố nơi có hộ khẩu thường trú và được phân loại, test nhanh kháng nguyên COVID-19 và các biện pháp y tế khác theo quy định. Tất cả các huyện, thành phố đều tổ chức đón công dân đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, bố trí nơi sinh hoạt, ăn ở, cách ly ổn định.

Giai đoạn khó khăn nhất, vất vả nhất về chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang đã qua, Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế chính thức rút khỏi địa bàn tỉnh. Bắc Giang quyết định sẽ mở "cuộc tổng tiến công", phấn đấu hết 21/6 cơ bản ổn định tình hình dịch, không còn ca mắc F0 mới hoặc chỉ lác đác 1-2 ca.

Trước khi chính thức rút khỏi Bắc Giang vào ngày 10/6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề xuất tỉnh bổ sung trang thiết bị xét nghiệm PCR cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang khi đoàn chi viện của Viện Pasteur Nha Trang cũng rút quân. Đồng thời, tỉnh cần duy trì giãn cách tại huyện Việt Yên thêm 2-3 tuần để bảo đảm an toàn cho người dân, an toàn cho sản xuất, vì đây vẫn là "điểm nóng" về dịch.

Còn tại Bắc Ninh, 3 thôn đầu tiên tại tâm dịch của huyện Thuận Thành với gần 4.500 nhân khẩu đã được dỡ bỏ cách ly y tế theo Chỉ thị 16 và chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị 15.

Tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch

Sau hơn 30 ngày, cuộc sống của người dân tại thôn Đa Tiện, xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh đã dần trở lại nhịp sống bình thường. Một số cửa hàng bán các loại nhu yếu phẩm, gia dụng đã hoạt động trở lại nhưng tất người dân đều tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.

Dịch COVID-19 tại Bắc Giang và Bắc Ninh dần được kiểm soát - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Xuân Lâm trước khi gỡ phong tỏa (Ảnh: TTXVN)

Ngày 2 lần tổ COVID-19 cộng đồng vẫn đi nhắc nhở người trong thôn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và hỏi thăm các gia đình vẫn đang trong thời gian cách ly về sức khỏe, nhu yếu phẩm. Mục tiêu không để lọt các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 vì các thôn xung quanh vẫn đang thực hiện theo Chỉ thị 16.

Trước khi dỡ bỏ cách ly y tế với ba thôn: Đức Hiệp, Xuân Lê và Đa Tiện xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, gần 4.500 người dân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần và qua 21 ngày không ghi nhận ca bệnh mới. Để đạt được thành công này thì ý thức, đồng lòng của người dân là yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, để có được những thành công trong chống dịch thì vấn đề khen thưởng, kỷ luật luôn phải nghiêm minh. Huyện Thuận Thành cũng đã kỷ luật lãnh đạo hai xã vì không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân Bắc Ninh, Bắc Giang cùng sự chi viện, giúp sức kịp thời của lực lượng chuyên môn đã giúp 2 tâm dịch của cả nước trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này đã dần được kiểm soát.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước