Dịch vụ đồ lễ, đặt cỗ cúng Rằm tháng Giêng hút khách

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 15/02/2022 13:40 GMT+7

VTV.vn - Khi mọi nhà đều cảnh giác với dịch bệnh COVID-19 thì việc đi sắm đồ lễ cúng Rằm cũng có phần khác đi.

Năm nay, Rằm lại rơi vào ngày thường, nhiều người vẫn bận đi làm có thể là một trong những lý do khiến nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội không mấy nhộn nhịp. Ngoài ra, cách bán hàng của các tiểu thương năm nay cũng đã khác.

Chị Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Thành Công B, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Bán từ đầu năm, họ mua về cúng năm mới. Rằm thì chủ yếu bán cho người quen gọi điện, nhắn tin rồi mình ship",

"Năm nay cỗ chay tăng lên đến 30%. 95% là ship đi", chị Trương Thị Lệ Nhung chia sẻ.

Nhìn thực phẩm bán ở các chợ truyền thống và chợ trên mạng có thể thấy phần nào sự thay đổi trong thói quen ẩm thực và mua sắm của người dân, cả thành thị lẫn nông thôn. Hàng hóa dồi dào, giá cả có phần nhích lên cũng do tâm lý chung của cả người bán lẫn người mua vào những ngày lễ Tết. Nhưng nhìn chung, không có sự thay đổi đột biến.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước