Điểm báo 15/9: 5.500 tỷ đồng thiệt hại do thiên tai, 1.700 tỷ sửa lỗi giao thông

Diệu Trang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/09/2015 11:34 GMT+7

VTV.vn - Đây là những con số khiến nhiều người phải suy ngẫm được đề cập trên một số báo ra ngày 15/9.

Thông tin trên tờ Tiền phong cho biết: chỉ trong 8 tháng qua, thiên tai đã gây ra thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng và 116 người chết, 14.000 ngôi nhà sụp đổ. Con số này chắc hẳn sẽ khiến nhiều người nhận ra rằng thiên tai hay biến đổi khí hậu thực sự là nỗi đe dọa rất gần với chúng ta.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam, Việt Nam dường như đang đứng ngoài thị trường hàng hóa và dịch vụ dành cho môi trường như xử lý nước thải, rác thải… Trong khi thương mại toàn cầu đối với loại hình này ước đạt 20.000 tỷ USD vào năm 2020, Việt Nam còn chưa hoàn thiện hành lang pháp lý.

Tờ Tuổi trẻ có thông tin từ ngày 1/10 tới đây, giá trần vé máy bay nội địa sẽ giảm 4% do giá nhiên liệu đã giảm đủ sâu. Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký vào quyết định này.

Cũng theo báo này, một doanh nghiệp vận tải tuyến cố định và 6 doanh nghiệp taxi ở TP.HCM có thể sẽ bị phạt tới 45 triệu đồng/trường hợp, nếu trong ngày 15/9 không hoàn tất thủ tục kê khai giá cước sau khi Thành phố đã có văn bản yêu cầu làm việc này.

Một tin vui cho người về hưu được đăng tải trên tờ Tiền phong là Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra 2 phương án về tăng lương hưu và trợ cấp mất sức lao động từ 1/1/2016. Mức tăng cơ bản là thêm 250.000 đồng/tháng với người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 có mức dưới 2 triệu đồng/tháng; tăng 150.000 đồng/tháng với người hưởng trợ cấp mất sức lao động có mức trợ cấp dưới 2 triệu đồng/người/tháng.

Cần tới 1.700 tỷ đồng để sửa một lỗi giao thông. Đó là trường hợp của nút giao thông cầu vượt Quốc lộ 5 nối với cầu Thanh Trì được hoàn thành từ năm 2007 nhưng ngay sau khi đưa vào sử dụng các giao cắt của các tuyến đường gây nhiều xung đột cho các phương tiện dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 5. Bộ GTVT hiện đã triển khai một dự án 1.700 tỷ đồng để “sửa lỗi” nút giao cắt này. Đây là nội dung bài viết trên tờ Lao động số ra ngày 15/9.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, nửa triệu Việt kiều muốn mua nhà tại Việt Nam nhưng giờ họ chỉ còn một một chút băn khoăn về việc chuyển tiền vào Việt Nam mua nhà thì dễ nhưng khi bán nhà liệu có được đem tiền đi thuận lợi hay không?

Hơn 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5 Hơn 800 tỷ đồng xây dựng nút giao cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5

Dự án nút giao giữa cầu Thanh Trì với Quốc lộ 5 có tổng giá trị gói thầu hơn 800 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 4 nhánh cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước