Điểm tựa cho đồng bào nghèo ở Hà Giang

Đài PT-TH Hà Giang-Thứ hai, ngày 06/06/2022 19:25 GMT+7

VTV.vn - Gói hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế của Chính phủ được triển khai thông qua kênh của Ngân hàng chính sách xã hội đã mang lại lợi ích kép cho người dân Hà Giang.

Với trên 42% hộ nghèo theo chuẩn mới, Hà Giang là một trong những địa phương còn nhiều khó khăn nhất cả nước. Dịch bệnh COVID-19 khiến cho cuộc sống của hàng nghìn hộ đồng bào nghèo đã khó nay càng trở nên khó khăn hơn.

Gia đình chị Đặng Mùi Viện có 5 nguời, quanh năm phụ thuộc vào mảnh vườn, chăn nuôi. Trong khi dịch bệnh bùng phát, rau trồng ra tiêu thụ chậm, anh chị muốn chuyển sang phát triển kinh tế rừng. Song vì không có vốn nên kế hoạch trên nhiều tháng liền vẫn nằm trong dự định. Đến giữa tháng 5, được ngân hàng chính sách hỗ trợ tiếp cận vay 50 triệu đồng theo Nghị quyết 11 anh chị đã tập trung vào trồng mới gần 1ha rừng.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, con a Sinh đành phải nghỉ học vì không có thiết bị để học trực tuyến nhưng nhờ được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ, anh cũng mua được chiếc máy tính cho con. Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế, tỉnh Hà Giang nhận thấy đây là cơ hội để giúp hàng nghìn hộ đồng bào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tỉnh đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách bằng nhiều hình thức. Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để rà soát, bình chọn và thực hiện giám sát vốn vay. Đến nay, số vốn cho vay giải quyết việc làm và mua máy tính đã đạt 2,3 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Giải ngân cho vay nhà ở xã hội đảm bảo kế hoạch đề ra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước