Điện ra Trường Sa - khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo Việt Nam

Kiều Oanh (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 23:20 GMT+7

VTV.vn - Nguồn năng lượng sạch từ nắng và gió đã tạo nên một Trường Sa với một diện mạo hoàn toàn mới và góp phần khẳng định chủ quyền thiêng liêng của biển, đảo Việt Nam.

Trường Sa lớn, dòng điện được lấy 70% từ năng lượng gió và 30% từ năng lượng mặt trời. Công việc cam go nhất chính là phải đóng gói và vận chuyển các thiết bị này ra biển, vận chuyển và trung chuyển từ tàu lớn lên các đảo và nhà giàn trong điều kiện sóng to gió lớn.

Nhờ có nguồn điện, các hộ dân trên đảo đã sắm sửa, trang bị cho gia đình hàng điện máy, điện tử. Chất lượng cuộc sống được nâng cao, thu hẹp khoảng cách giữa Trường Sa với đất liền.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước