Đoàn tàu số 2 của metro 1 chính thức cập cảng Khánh Hội

Quỳnh Ngân (t/h)-Thứ hai, ngày 10/05/2021 08:05 GMT+7

VTV.vn - Hơn 6h ngày 10/5, đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chính thức lộ diện ở cảng Khánh Hội, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, sáng ngày 10/5, đoàn tàu số 2 và số 3 của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức về đến TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, hơn 6h ngày 10/5, những hình ảnh đầu tiên về tàu Kaisa chở đoàn tàu số 2 và số 3 của tuyến metro số 1 đã chính thức cập cảng Khánh Hội (quận 4). Các thuyền viên, nhân viên cảng đang làm thủ tục cập cảng, neo đậu tàu.

Đoàn tàu số 2 của metro 1 chính thức cập cảng Khánh Hội - Ảnh 1.

Hơn 6h ngày 10/5, những hình ảnh đầu tiên về tàu Kaisa chở đoàn tàu số 2 đã chính thức cập cảng Khánh Hội. Ảnh: PLO.

Đoàn tàu số 2 của metro 1 chính thức cập cảng Khánh Hội - Ảnh 2.

Cận cảnh tàu Kaisa chở đoàn tàu số 2 của tuyến metro số 1. Ảnh: PLO.

Đoàn tàu số 2 của metro 1 chính thức cập cảng Khánh Hội - Ảnh 3.

Công nhân đang chuẩn bị công đoạn bốc xếp tàu metro số 1. Ảnh: PLO.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR), từ 0h ngày 11/5 đơn vị sẽ vận chuyển đoàn tàu số 2 rời cảng Khánh Hội về Depot Long Bình, TP Thủ Đức. Dự kiến, tàu về đến Depot Long Bình khoảng 3h ngày 11/5.

Tuyến metro số 1 có tổng cộng 17 đoàn tàu hoạt động, trong đó giai đoạn đầu là tàu loại 3 toa và sau này loại 6 toa, đều sản xuất tại Nhật Bản.

Tàu 3 toa dài 61,5 m, chở được 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng). Tốc độ tối đa tàu là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn ngầm).

Hồi tháng 10.2020, đoàn tàu đầu tiên của metro số 1 cũng đã được nhập khẩu về nước. Hiện đoàn tàu đang nằm ở Depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức). Các đoàn tàu metro còn lại sẽ lần lượt được vận chuyển về TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo kế hoạch của Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh, việc thử nghiệm chạy tàu dự kiến thực hiện từ quý 4 năm nay. Đầu tiên tàu chạy ở đoạn trên cao từ ngã tư Bình Thái về Depot Long Bình, trước khi cho chạy thử toàn tuyến. Cùng thời gian này, các đầu việc khác phục vụ công tác vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ, nghiệm thu, bàn giao... được thực hiện.

Tuyến metro số có 1 tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, dài gần 20 km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Toàn tuyến hiện đạt hơn 84% khối lượng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước