Đội ngũ y, bác sĩ tổng lực khống chế dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/05/2021 18:49 GMT+7

VTV.vn - Số bệnh nhân liên tục tăng tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Lực lượng đội ngũ y, bác sĩ tinh nhuệ đã về các tâm dịch với quyết tâm cao nhất là khống chế dịch bệnh.

Bắc Giang nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19

Với khoảng hơn 1.500 bệnh nhân COVID-19, tỉnh Bắc Giang đang gặp nhiều khó khăn trong việc thu dung, điều trị, nhất là đối với các bệnh nhân nặng. Trước dự báo số lượng bệnh nhân còn tăng trong những ngày tới, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các trang thiết bị, lực lượng y, bác sĩ phục vụ điều trị đang được Bộ Y tế dồn sức tăng cường cho tỉnh với quyết tâm sẽ không có thêm các ca bệnh tử vong do COVID-19.

Đội ngũ y, bác sĩ tổng lực khống chế dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 1.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra đơn vị điều trị tích cực (ICU) mới được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ thiết lập tại Bệnh viện Phổi tỉnh Bắc Giang. Ảnh: SK&ĐS

30 bệnh nhân COVID-19 nặng đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Phổi Bắc Giang dưới sự giám sát chuyên môn chặt chẽ và chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Kể từ khi thành lập Trung tâm đến nay, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên cùng 11 y, bác sĩ của Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã hỗ trợ tích cực cho Bệnh viện Phổi trong việc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Với sự giúp đỡ đắc lực của các chuyên gia y tế tại các bệnh viện lớn, có kinh nghiệm, năng lực, Sở Y tế Bắc Giang đã có hướng dẫn phân tuyến, chuyển tuyến trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận điều trị người bệnh phải thở ô xy, thở máy trở lên kèm theo yếu tố bệnh lý khác về ngoại khoa, sản khoa và trẻ em.

Bệnh viện Phổi Bắc Giang tiếp nhận điều trị toàn bộ bệnh nhân nặng phải thở ô xy, thở máy. Sau khi bệnh ổn định, không cần thở oxy thì chuyển tầng trên theo dõi tiếp. Trường hợp bệnh nhân quá đông thì chuyển bệnh nhân đã ổn định sang cơ sở khác.

Ngày 27/5, 13 y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh được tăng cường sẽ hỗ trợ hoạt động của Bệnh viện trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khó khăn của tỉnh Bắc Giang hiện nay là lực lượng y tế mỏng, trang thiết bị y tế còn hạn chế, số lượng bệnh nhân nhiều dẫn đến quá tải trong điều trị. Với sự giúp sức của đội ngũ chuyên gia, các y, bác sĩ trong việc phân tuyến, chuyển tuyến, chuyên môn sẽ nâng cao năng lực điều trị, có hướng xử trí, hạn chế tối đa diễn biến nguy kịch, biến chứng nặng cho bệnh nhân COVID-19.

Xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Để đáp ứng nhu cầu điều trị cho các ca mắc đang tăng nhanh, hiện Bắc Giang, Bắc Ninh đã nhanh chóng lắp đặt, đưa vào vận hành, hoạt động hàng loạt bệnh viện dã chiến.

Đội ngũ y, bác sĩ tổng lực khống chế dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 2.

Bên trong bệnh viện dã chiến 620 giường đã cơ bản được lắp đặt xong. Ảnh: Danh Lam- TTXVN

Hiện tại, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang đã được hoàn thành ở mức 99%, có 350 giường được bố trí trong sân nhà thi đấu, 190 giường bố trí tại 4 hành lang (trong đó có 10 giường cấp cứu), trên tầng 2 có 62 giường, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện này có chức năng cách ly, chăm sóc, điều trị và cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Các phòng bệnh nhân tại đây được bố trí bằng vách ngăn, theo nguyên tắc một chiều, tách biệt để phòng lây nhiễm chéo.

Hiện tổng đội ngũ, cán bộ nhân viên y tế phục vụ bệnh viện dã chiến này lên đến 500 người; được điều chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các quận, huyện và phòng khám tư nhân trên địa bàn cùng với đó là 165 cán bộ y tế do Bệnh viện 198 và Bệnh viện Y học cổ truyền thuộc Bộ Công an chi viện.

Còn tại Bắc Ninh, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 tại Trường Sĩ quan Chính trị Bắc Ninh đã tiếp nhận thêm hơn 31 ca, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện lên 154 bệnh nhân. Trong đó có 10 bệnh nhân đang có dấu hiệu bị viêm phổi phải điều trị bằng máy thở oxy ngắt quãng. Sau 1 tuần điều trị, đã có 14 bệnh nhân xét nghiệm lần 1 âm tính đã được chuyển ra khu điều trị bệnh nhân âm tính chờ ra viện. Công tác chống nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm chéo được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cả nước đang điều trị gần 3.300 bệnh nhân COVID-19

Ngày 27/5 là tròn 1 tháng kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này, hiện cả nước đã ghi nhận hơn 3.100 ca mắc COVID-19 trong nước, trong đó, số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện là gần 3.300.

Đội ngũ y, bác sĩ tổng lực khống chế dịch COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh - Ảnh 3.

Ảnh minh họa: VGP

Theo báo cáo của Tiểu Ban điều trị thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, hơn 49% bệnh nhân không có biểu hiện lâm sàng và 43,4% là biểu hiện nhẹ. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 là nơi tập trung nhiều nhất số ca nặng, nguy kịch lên tới 119 ca, trong đó có 3/4 ca chạy ECMO. Số bệnh nhân nặng tại Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm tới 50% số ca nặng trên cả nước.

Các chuyên gia cho biết, số bệnh nhân phải thở oxy của đợt dịch này cũng nhiều hơn so với 3 đợt trước và nhiều bệnh nhân có tiên lượng nặng hơn. Đặc biệt, đã ghi nhận bệnh nhân trẻ sinh năm 1983 tử vong do COVID-19, trước đó không có biểu hiện hay triệu chứng gì.

Ngày 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo tin vui là cùng lúc, 5 bệnh nhân thở máy đầu tiên thoát khỏi cơn nguy kịch. Trong đó, có 1 bệnh nhân ở Yên Bái, 39 tuổi, khi nhập viện chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết, suy gan, sau đó mắc COVID-19, suy hô hấp phải thở máy, hiện đã tiến triển tốt.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân 32 tuổi ở Vĩnh Phúc, tiền sử khỏe mạnh, do mắc COVID-19 bị suy hô hấp phải thở oxy rồi thở máy. Rất may mắn, sau vài ngày, bệnh nhân này thoát khỏi thở máy và hồi phục dần. 3 trường hợp còn lại đều ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong đó, 2 người khỏe mạnh trước khi mắc COVID-19, chỉ có 1 người bị viêm gan B. Hiện cả 5 trường hợp đều đã tỉnh táo, tự sinh hoạt, sức khỏe ổn định.

Càng nhiều bệnh nhân, sự vất vả lại đè nặng lên vai đội ngũ y, bác sĩ

Thật khó dùng ngôn từ để diễn tả hết sự vất vả của lực lượng y tế tuyến đầu, cả trong bệnh viện và đội ngũ hàng nghìn người đang tham gia lấy mẫu trong những ngày này. Liên tiếp trên mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh về họ với sự cảm thông sâu sắc. Đã không ít người kiệt sức dưới cái nắng ngày hè. Thời tiết không ủng hộ nhưng chắc chắn sự chung sức, chung lòng ủng hộ của cộng đồng sẽ là nguồn động viên lớn giúp họ vững lòng, quyết tâm xông pha nơi tuyến đầu.

Ngày 27/5 cũng là thời điểm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội kết thúc thời gian cách ly y tế. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân và hạn chế tối đa sự lây lan từ cộng đồng vào, bệnh viện đã quyết định áp dụng cách ly y tế thêm 14 ngày nữa. Như vậy, tất cả cán bộ, nhân viên tiếp tục ở lại viện thực hiện nhiệm vụ, trong đó, vất vả nhất vẫn là đội ngũ điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước