Đối phó với bão số 12 trong bối cảnh ‘bão chồng bão, lũ chồng lũ’ ở miền Trung

PV-Thứ hai, ngày 09/11/2020 11:48 GMT+7

Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai phát biểu kết luận cuộc họp.

VTV.vn - Ông Trần Quang Hoài – Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, tới đây không chỉ đối phó với bão số 12 mà bão số 13 đã hình thành nối tiếp sau đó.

"Xác định tình huống bão số 12, cũng như rủi ro trong thời gian tới, chúng ta chỉ đạo không chỉ với tâm thế đối phó với bão số 12 mà còn cả bão số 13 mới hình thành. Nguy cơ xảy ra một cơn bão sau bão số 12 là lớn hơn theo các đài dự báo khí tượng quốc tế. Trước đó, chúng ta đã hứng chịu các đợt bão bão và vẫn chưa khắc phục xong. Như thế là bão chồng bão, lũ chồng lũ ở miền Trung", ông Trần Quang Hoài phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai sáng 9/11.

Do đó, để ứng phó với bão số 12, ông Hoài đề nghị: "Trên tuyến biển, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trong bối cảnh một số tàu đã nóng ruột hoạt động trở lại. 4 tàu ở Bình Định vẫn đang ở vùng nguy hiểm. Ngoài ra, tàu vận tải, tàu công trình… đang hoạt động, neo đậu phải được đảm bảo an toàn.

Cùng với đó, các đồng chí Bộ GTVT cần bố trí lực lượng khắc phục ngay các tuyến đường giao thông sạt lở để thuận lợi cho việc cứu hộ, cứu nạn.

Các hồ chứa trong những ngày qua đã được vận hành tốt, không xảy ra sự cố tuy nhiên không chủ quan".

Đối phó với bão số 12 trong bối cảnh ‘bão chồng bão, lũ chồng lũ’ ở miền Trung - Ảnh 1.

Cuộc họp ứng phó với bão số 12.

"Đối phó với cơn bão số 9 vừa qua, chúng ta đã thành lập Mặt trận tiền phương và có thể sẽ phải tổ chức thêm một số lần nữa nên đề nghị các cơ quan hữu quan rút ra bài học kinh nghiệm, công việc cụ thể để tránh lúng túng sau này", ông Hoài kết lại.

Hồi 04/09/11, bão cách quần đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc (cách Phú Yên 575 km); gió cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây (15-20km/h). Đến 04h/10/11, cách bờ biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận khoảng 120km về phía Đông. Gió cấp 9, giật cấp 11.

Đối phó với bão số 12 trong bối cảnh ‘bão chồng bão, lũ chồng lũ’ ở miền Trung - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát biểu tại cuộc họp.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24h tới: từ vĩ tuyến 11,0 đến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông.

Đến 04h11/11, bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió cấp 8-9, giật cấp 11. Thời điểm này mực nước triều cao nhất đạt 0,9-1,4m (nước triều cao), sóng biển cao từ 4-6m.

Cảnh báo mưa: Từ chiều ngày 9/11 đến 12/11, Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến 200-400mm/đợt, có nơi trên 400mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có mưa phổ biến 100-200mm/đợt.

Cảnh báo lũ: Từ đêm ngày 09 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 01 đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3; các sông ở Quảng Bình và khu vực Nam Tây Nguyên ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Đối phó với bão số 12 trong bối cảnh ‘bão chồng bão, lũ chồng lũ’ ở miền Trung - Ảnh 3.

Bão số 12 hướng vào Phú Yên - Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 11. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tình hình tàu thuyền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Tính đến 06h ngày 09/11, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.752 phương tiện/289.004 người biết diễn biến của bão để di chuyển tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm; hiện còn 4 phương tiện/29 người (Bình Định) đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của bão, các tàu đã biết diễn biến của bão, đang di chuyển phòng tránh (Hoạt động ở khu vực khác 5.066 phương tiện/33.562 người; neo đậu tại bến: 54.682 phương tiện/255.413 người).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Giao GTVT, Tính đến 06h ngày 09/11, số lượng vận tải được kiểm đếm tại các khu vực vùng nước cảng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận quản lý là 1034 tàu thuyền, trong đó có 252 tàu và 782 phương tiện thủy nội địa.

Tình hình cấm biển: Khánh Hòa dự kiến cấm biển 18h ngày 9/11/2020; các tỉnh khác đang xem xét thời gian cấm biển tùy theo diễn biến của bão.

1. Đối với khu vực trên biển:

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão;

- Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, hướng dẫn, thông báo cho tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của bão, hướng dẫn, kiểm tra và neo đậu tại bến.

- Kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản, khách du lịch trên các đảo, ven biển; lao động trên lồng bè, các khu nuôi trồng thủy sản

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

2. Đối với khu vực đất liền:

- Rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; khu vực thấp trũng có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu; chủ động tổ sơ tán người dân đến nơi an toàn.

- Sẵn sàng lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, các bến đò, khu vực đường bị ngập, đã, đang và có nguy cơ xảy ra sạt lở.

- Tổ chức vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du; đối với các hồ đã đầy nước chủ động điều tiết để đón lũ, kiểm tra việc cung cấp thông tin cho chính quyền, người dân khu vực hạ du trước khi xả lũ theo quy định; tổ chức các đoàn kiểm tra, bố trí lực lượng thường trực tại các trọng điểm đê điều, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai ven biển, đặc biệt là các vị trí bị hư hỏng, do mưa lũ vừa qua để kịp thời phát hiện và xử lý khi có sự cố.

- Chuẩn bị sẵn sàng vận hành công trình tiêu thoát nước khi có mưa lớn để bảo vệ sản xuất, đề phòng ngập úng khu vực đô thị; hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nhất là các khu vực chăn nuôi tập trung.

- Tăng cường dự báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là truyền thông cơ sở.

- Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão đợt vừa qua; khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, nhất là tại các khu vực bị lũ quét, sạt lở đất và những nơi trũng, thấp còn bị ngập lụt, chia cắt.

- Tăng cường công tác thường trực trực ban, theo dõi sát tình hình thiên tai để chỉ đạo, sẵn sàng tổ chức các đoàn công tác tiền phương ứng phó với bão./


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước