Đơn giản hóa thủ tục đăng ký hộ khẩu Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/07/2020 16:42 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội nhất trí bỏ quy định công dân các địa phương khác phải có chỗ ở hợp pháp và tạm trú liên tục tại Hà Nội từ 3 năm trở lên mới được nhập khẩu Hà Nội.

Đây được cho là bước quan trọng tiến tới bỏ sổ hộ khẩu, tiến tới quản lý dân cư bằng mã định danh cá nhân.

Theo UBND TP. Hà Nội, đăng ký thường trú theo luật hiện hành đang gây khó khăn cho người dân, trong đó có các điều kiện về thời gian thường trú, diện tích bình quân nhà ở. Bên cạnh đó, các quy định này cũng không có hiệu quả do lượng người đăng ký thường trú ít, chủ yếu là người trong gia đình đăng ký theo chủ hộ.

Hà Nội cũng kiến nghị những người địa phương khác làm hợp đồng không xác định thời hạn trong các Công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân nên quy định: phải có thời gian cư trú từ một 1 năm trở lên mới giải quyết đăng ký thường trú để tránh việc một số người lợi dụng cơ cấu tổ chức đơn giản của doanh nghiệp tư nhân làm Hợp đồng lao động không đúng người, đúng việc gây ra bất bình đẳng trong đăng ký thường trú.

Người dân đồng tình bỏ quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu Người dân đồng tình bỏ quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu

VTV.vn - Đa số người dân có ý kiến đồng tình với việc bãi bỏ hình thức quản lý bằng sổ hộ khẩu để thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước