TP.HCM: Ý kiến về đề xuất đăng ký hộ khẩu phải có chỗ ở trên 20 m2/người

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 03/03/2018 18:58 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, một đề xuất vừa được đưa ra là, quy định diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú sẽ tăng lên 20 m2/người.

Tại TPHCM, hiện rất nhiều con hẻm ở khu vực trung tâm tại quận 1, quận 3, quận 10,… có những căn nhà lụp xụp, chật chội và người dân không có hộ khẩu. Gia đình chật chội ở khu vực trung tâm đã thế, nhưng những gia đình ở xa trung tâm hơn, thậm chí có diện tích nhà rộng hơn cũng khó mà đáp ứng đủ điều kiện về diện tích này.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Giám đốc Trung tâm trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam cho rằng, mặc dù đề xuất đăng ký hộ khẩu phải có chỗ ở trên 20 m2/người là cần thiết để quản lý dân cư và sự phát triển của đô thị, nhưng cũng cần có sự linh hoạt giữa các khu vực. 

Cũng theo luật sư Hậu, cần sớm bỏ quy định tư duy quản lý bằng hộ khẩu mà nên quản lý bằng căn cước công dân và sử dụng công nghệ cao để quản lý con người. Tư duy loay hoay quản lý bằng hộ khẩu, với các thủ tục hành chính sẽ trở thành nặng nề đối với các cơ quan quản lý nhà nước, mà vẫn không quản lý được người dân đang sinh sống trên địa bàn.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đây mới chỉ là đề xuất và sẽ trình lên UBND TP.HCM trước khi được đưa ra tại kỳ họp HĐND trong thời gian tới.

Hệ lụy của việc không có hộ khẩu và CMND Hệ lụy của việc không có hộ khẩu và CMND

VTV.vn - Không có hộ khẩu nên không làm được CMND, rất nhiều em đã phải đứng bên ngoài xã hội vì không có CMND.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước